Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa yêu cầu yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung nêu ra tại kết luận thanh tra cung ứng điện vừa công bố.
Bộ Công Thương vừa Công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó miền Bắc sẽ có 3 mỏ bô xít sản lượng khai thác hơn 2,2 triệu tấn/ năm.
Đăng đàn giải trình về vấn đề điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, vẫn phải ưu tiên điện than, khí và thuỷ điện vì đây là điện nền, phải đảm bảo phát liên tục 24/24 để bù đắp khi điện gió, điện mặt trời thiếu hụt, đứt quãng.
Nêu hàng loạt nguyên nhân khiến xuất khẩu suy giảm mạnh gần 10 tỷ USD, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định cần có giải pháp mạnh để chấm dứt hiện tượng này.
"Để phục vụ bình ổn thị trường theo mệnh lệnh hành chính, dù lỗ vẫn phải bán, đây là hình thức cưỡng bức doanh nghiệp bán lẻ" ông Giang Chấn Tây, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nêu.
Đây là quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn: Điện lực, than Khoáng sản, dầu khí và nhiều doanh nghiệp phát diện tại trụ sở Bộ Công Thương mới đây.
Bộ trưởng Bộ Công Thương đề xuất mỗi năm cần hơn 4.100 tỷ đồng để dự trữ xăng dầu, nhưng ngân sách mới đáp ứng được 1/3 (1.500 tỷ đồng). Bộ cũng đấu thầu dự trữ xăng dầu, nhưng không doanh nghiệp nào tham gia.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ này sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang có số "lỗ khủng" tạm tính năm 2022 là hơn 28.800 tỷ đồng, nhưng một doanh nghiệp Nhà nước khác là Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) lại có lợi nhuận đạt hơn 8.100 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo sản xuất, cân đối cung cầu, bình ổn giá trong dịp Tết, đặc biệt cần đảm bảo cung ứng xăng dầu.