Bộ trưởng New Zealand mất việc vì yêu đương sai trái với cấp dưới

Minh Nhật Thứ tư, ngày 22/07/2020 14:30 PM (GMT+7)
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa tuyên bố sa thải Bộ trưởng di trú Iain Lees-Galloway vì có mối quan hệ yêu đương không phù hợp với một nữ nhân viên cấp dưới của ông này.
Bình luận 0
Bộ trưởng New Zealand mất việc vì yêu đương sai trái với cấp dưới - Ảnh 1.

Bộ trưởng di trú New Zealand Iain Lees-Galloway vừa bị mất việc vì yêu đương cấp dưới.

Theo Abcnews, bà Ardern cho biết, ông Lees-Galloway đã duy trì mối quan hệ yêu đương đồng thuận trong khoảng 1 năm với một phụ nữ từng làm việc tại một trong những cơ quan mà ông này chịu trách nhiệm giám sát. Sau đó, người phụ nữ này trở thành nhân viên trong văn phòng của ông bộ trưởng.

Thủ tướng New Zealand cũng nhấn mạnh, với mối quan hệ yêu đương không phù hợp này, ông Lees-Galloway đã sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng không đúng cách, đặc biệt là khi ông là người giám sát sự an toàn và các mối quan hệ tại nơi làm việc. Theo bà Ardern, khi bà được báo cáo về mối quan hệ yêu đương của ông Lees-Galloway hôm qua 21/7, thì mối quan hệ này đã kết thúc được vài tháng.

Trong khi đó, ông Lees-Galloway, 41 tuổi nhấn mạnh, ông chấp nhận quyết định của Thủ tướng và sẽ không tham gia tái tranh cử tại cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào tháng 9.

"Tôi đã hành động hoàn toàn không phù hợp ở vị trí của mình và không thể tiếp tục làm bộ trưởng", ông Lees-Galloway nói trong một tuyên bố.

Vụ việc của ông Lees-Galloway xảy ra chỉ một ngày sau khi nhà lập pháp New Zealand Andrew Falloon đột ngột từ chức sau khi bị cáo buộc gửi hình ảnh khiêu dâm cho một số phụ nữ, bao gồm cả một sinh viên đại học.

Ông Falloon  không bình luận về các cáo buộc nhưng đưa ra lời xin lỗi vì đã phạm một sai lầm, và đã được tư vấn sức khỏe tâm thần.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem