Bộ trưởng Ngoại giao
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ đánh đuổi các lực lượng Nga khỏi Ukraine khi Kiev giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Kherson do quân Nga rút lui.
-
Với hơn 12.000 đại biểu và phóng viên dự kiến đến đảo Bali, Indonesia, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, công tác an ninh đang bắt đầu được siết chặt.
-
Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra ngay khi Nga rút toàn bộ quân khỏi nước này, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 7/11
-
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã yêu cầu Tehran ngừng cung cấp vũ khí cho Nga trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian.
-
Theo báo cáo từ một tờ báo Phần Lan, Helsinki có thể cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân ở nước này nếu đơn xin gia nhập liên minh được chấp thuận.
-
Các quốc gia phương Tây đã bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine từ rất lâu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng.
-
Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đã bỏ chính sách "ngoại giao nữ quyền" vì ông cho rằng cái tên của chính sách đã trở nên quan trọng hơn nội dung.
-
"Không có ích gì khi ngoại giao với Mỹ và châu Âu, nhưng các khu vực khác trên thế giới có đầy cơ hội", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.
-
Belarus đã bắt đầu triển khai một lực lượng quân sự chung với Nga trên lãnh thổ của mình, Tổng thống Alexander Lukashenko nói với các nhà báo hôm 14/10.
-
Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ không làm phức tạp thêm một tình huống vốn đã nghiêm trọng.