Tổng thống Lukashenko hé lộ kế hoạch của liên minh Nga-Belarus

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 15/10/2022 17:25 PM (GMT+7)
Belarus đã bắt đầu triển khai một lực lượng quân sự chung với Nga trên lãnh thổ của mình, Tổng thống Alexander Lukashenko nói với các nhà báo hôm 14/10.
Bình luận 0
Tổng thống Lukashenko hé lộ kế hoạch của liên minh Nga-Belarus - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Getty

"Chúng tôi đã khởi động các thủ tục liên quan đến việc triển khai nhóm lực lượng đồng minh", Tổng thống Lukashenko nói và lưu ý thêm rằng "nòng cốt" của lực lượng này sẽ là quân đội Belarus và "được hỗ trợ" bởi các đơn vị Nga. "Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch", Tổng thống nhận xét.

Ông Lukashenko không tiết lộ chính xác nơi quân đội sẽ được triển khai. Ông cũng không tiết lộ sức mạnh tổng thể của "lực lượng đồng minh". Tổng thống cho biết "nòng cốt" của Belarus sẽ gồm "khoảng 70.000 binh sĩ". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng khó có thể mong đợi một lực lượng lớn quân Nga được cử đến phục vụ trên đất Belarus trong bối cảnh xung đột kéo dài giữa Moscow và Kiev.

Đầu tuần này, ông Lukashenko tuyên bố có thể triển khai một lực lượng đồng minh tới các biên giới phía tây của Belarus, với lý do là mối đe dọa tiềm tàng từ NATO và các nước láng giềng phía tây. Vào thời điểm đó, ông cũng nói rằng số lượng quân đội Nga tại Belarus có thể lên tới "vài nghìn" binh sĩ.

Vào đầu tháng 10, ông Lukashenko đã tiết lộ về vai trò của Belarus trong cuộc xung đột giữa Moscow với Kiev. Ông cho biết vào thời điểm đó, sự tham gia của Minsk trong cuộc xung đột chỉ giới hạn ở mục đích tự vệ. Hôm 14/10, Tổng thống Belarus tuyên bố quân đội của quốc gia này sẽ ngăn chặn Ukraine khỏi bất kỳ nỗ lực tấn công Nga nào qua lãnh thổ Belarus.

Tuyên bố của Tổng thống được đưa ra khi Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei nói với tờ Izvestia của Nga rằng lực lượng an ninh của quốc gia này đã được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng "đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào có thể xuất hiện từ các nước láng giềng".

Theo ông Makei, "một số quốc gia láng giềng đã lên kế hoạch khiêu khích, liên quan đến việc chiếm giữ một số khu vực nhất định trên lãnh thổ Belarus". Các quan chức ở Minsk trước đó cáo buộc Kiev đã cho nổ tung các cây cầu và điều hàng chục nghìn quân dọc biên giới Ukraine-Belarus. Ông Lukashenko sau đó tuyên bố rằng Ukraine "không chỉ thảo luận mà còn lên kế hoạch" cho một cuộc tấn công vào lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ các cáo buộc và đáp trả rằng những tuyên bố của Minsk nhằm mục đích che đậy cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Belarus. Ông cũng kêu gọi các nước G7 cử "quan sát viên quốc tế" đến biên giới giữa hai quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem