Bộ trưởng Thăng: Hợp pháp hóa taxi Uber, tại sao không?

Vinh Hải Thứ ba, ngày 02/12/2014 18:39 PM (GMT+7)
Dù Bộ GTVT cho biết dịch vụ vận chuyển bằng phần mềm Uber trái với quy định trong Luật Giao thông đường bộ, tuy nhiên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng lại cho rằng nếu có lợi cho dân thì phải để mô hình này kinh doanh theo quy định pháp luật.
Bình luận 0
Ý kiến này được Bộ trưởng Bộ GTVT đưa ra ngay trong cuộc họp Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT sáng nay (2.12). Ông Thăng đặt vấn đề đây là dịch vụ có lợi cho người dân tại sao không làm được? Nếu dịch vụ này chưa có trong các văn bản quy phạm thì sẽ nghiên cứu bổ sung để hợp pháp hóa, ông Thăng cho hay.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, nếu văn bản pháp quy chưa có thì phải xây dựng để bổ sung và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, điều này cũng bắt nguồn từ tinh thần Hiến pháp năm 2013 là người dân và doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm.

img
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước đó, trong văn bản gửi đến Bộ Công an, Bộ TT&TT, Bộ Tài chính do chính Bộ trưởng Bộ GTVT ký đã nêu rõ: “Hoạt động vận tải có thu tiền trực tiếp của người đi xe không thông qua đơn vị kinh doanh vận tải như Uber là trái quy định của Luật Giao thông đường bộ và Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”.

Bộ GTVT đã đề nghị 3 bộ nêu trên cùng vào cuộc kiểm tra loại hình kinh doanh vận tải sử dụng phần mềm Uber.

Trong cuộc họp báo do Bộ GTVT tổ chức ngày 1.12, ông Nguyễn Hồng Trường – Thứ trưởng Bộ GTVT đã khẳng định loại hình kinh doanh như Uber đang thực hiện là trái luật. Ông Trần Bảo Ngọc – Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT cũng cho rằng: “Không thể để một doanh nghiệp nào đó sử dụng phần mềm này và bỏ qua tất cả các điều kiện kinh doanh đã được quy định, nghĩa là người ta đang vi phạm tất cả các điều về ATGT, về an ninh, môi trường…”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem