Uber đón 2 hacker có khả năng tấn công và điều khiển ô tô từ xa

Ngọc Phạm Thứ hai, ngày 31/08/2015 13:01 PM (GMT+7)
Mục đích của Uber trong thương vụ này chưa được tiết lộ.
Bình luận 0

UberCharlie Miller và Chris Valasek là hai hacker đã phát hiện ra một lỗ hổng trong xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí UConnect của Fiat Chrysler, cho phép họ xâm nhập và điều khiển từ xa. Ngay lập tức, hãng xe Fiat Chrysler đã phát thông báo thu hồi 1,4 triệu chiếc xe bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng, đồng thời khuyến cáo các tài xế nhanh chóng cập nhật bản vá qua cổng USB.

img

Không lâu sau khi Reuters báo cáo thành tích này của họ, một kỹ sư tại Trung tâm công nghệ tiên tiến của Uber ở thành phố Pittsburgh (tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ) đã công bố trên Twitter rằng, Miller và Valasek sẽ gia nhập vào cùng đội với anh.

Hiện chưa rõ mục đích săn đón hai hacker này từ Uber, và các hacker cũng từ chối trả lời Reuters. Tuy nhiên, theo Mashable, nếu Uber muốn loại bỏ tài xế khỏi các chiếc xe hơi chở khách thì đó là một quá trình còn rất lâu dài, liệu rằng đây có thể là một bước ngoặc giúp dịch vụ của Uber trở nên tiết kiệm và an toàn hơn.

Miller trước đó đã từng làm việc tại Twitter, còn Valasek đã làm việc tại IOActive. Mashable đánh giá, việc tham gia vào Trung tâm công nghệ tiên tiến của Uber là một thác thức mới và nhiều niềm vui dành cho hai hacker.

Thông tin này xuất hiện chỉ sau 2 ngày Uber tuyên bố hợp tác cùng Trường Đại học Arizona để phát triển xe hơi tự lái cũng như bản đồ số đặc biệt dành cho loại thiết bị này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem