Bộ trưởng Thăng nhận khuyết điểm việc bổ nhiệm ông Dũng

Thứ năm, ngày 14/06/2012 17:15 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: "Trách nhiệm bổ nhiệm ông Dũng là trách nhiệm tập thể, tôi xin nhận trách nhiệm chưa thực sự sâu sát trong đánh giá, quản lý cán bộ".
Bình luận 0

Sau phần trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chiều 14.6, mặc dù không có tên trong danh sách thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn lần này, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng vẫn trả lời bổ sung về trách nhiệm của Bộ trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải.

img

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng: Việc bổ nhiệm ông Dũng được Bộ thực hiện đúng và đầy đủ theo đúng các quy định về bổ nhiệm và quản lý cán bộ của Đảng, Nhà nước đảm bảo tính dân chủ, tập thể, có sự thống nhất tuyệt đối của Ban Cán sự đảng của Bộ Giao thông - Vận tải; không trái luật Thanh tra.

Tuy nhiên, Bộ nhận thức rằng hiện ông Dũng đã bị khởi tố về hành vi sai phạm từ năm 2007, nên trách nhiệm bổ nhiệm ông Dũng là trách nhiệm tập thể, tôi xin nhận trách nhiệm chưa thực sự sâu sát trong đánh giá, quản lý cán bộ. Công tác giám sát, kiểm tra cán bộ làm không tốt, nếu làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ hàng năm đã không xảy ra sự việc này.

Từ vụ việc này, Bộ xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và kiểm điểm nghiêm túc trong việc đánh giá, quản lý cán bộ, sẽ có đề xuất tới Chính phủ và các cơ quan chức năng: Phải có trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ khi có vụ việc liên quan tới ngành. Bổ sung các quy định của pháp luật về việc trong khi thanh tra một đơn vị thì không được điều động người đứng đầu đơn vị đó sang nơi khác.

Xin tự nhận khuyết điểm sâu sắc. Bộ Giao thông - Vận tải đang kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân trong Ban Cán sự đảng của Bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem