Bộ Y tế “giải cứu” bệnh viện Nhi Trung ương

Thứ ba, ngày 08/04/2014 21:21 PM (GMT+7)
“Bệnh viện Nhi T.Ư vô cùng cảm ơn người dân đã tín nhiệm bệnh viện trong thời gian qua. Nhưng nếu con chưa bị bệnh quá nặng thì không nên đổ dồn lên khám và nằm điều trị tại tuyến T.Ư, vì hiện bệnh viện đang quá tải trầm trọng.
Bình luận 0
Bệnh nhân nằm chen chúc chẳng những bệnh lâu khỏi mà còn dễ bị đồng nhiễm thêm nhiều virus hoặc mắc nhiễm khuẩn bệnh viện”, TS Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư khẩn thiết.

Ngày 8.4, trước lời kêu cứu khẩn thiết từ bệnh viện Nhi T.Ư về tình trạng quá tải, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã có chỉ đạo Bệnh viện Nhi T.Ư và các tuyến cơ sở, nhằm “giải cứu” cho bệnh viện.
img
4 con nằm một giường còn các mẹ đứng ở Bệnh viện Nhi T.Ư

Theo đó, Bệnh viện Nhi vẫn phải tập trung nguồn lực để khám chữa bệnh cho các bệnh nhân nặng; sàng lọc, phân loại bệnh nhi, chuyển các trường hợp bệnh nhẹ về tuyến dưới. Về lâu dài, Bệnh viện Nhi cần thực hiện tốt công tác hỗ trợ, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực tuyến dưới.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) làm đầu mối chỉ đạo thực hiện quy định về chuyển tuyến hợp lý, quán triệt thực hiện vận chuyển bệnh nhân an toàn, cần có sự trao đổi liên hệ giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới trước khi chuyển bệnh nhân. Nếu bệnh nhân yêu cầu chuyển lên tuyến trên phải có hướng dẫn và tư vấn hợp lý. Đồng thời, đưa ra phác đồ chẩn đoán, điều trị các bệnh hô hấp, bệnh truyền nhiễm để phát hiện sớm các bệnh này tại tuyến dưới.

Các bệnh viện nhi, sản nhi, bệnh viện đa khoa tỉnh có khoa nhi cũng cần chuẩn bị tốt các điều kiện khám bệnh, cấp cứu và điều trị, trang thiết bị y tế, vật tư, phương tiện và thuốc để sẵn sàng tiếp đón, chẩn đoán, cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc các bệnh lý về hô hấp và các bệnh lý nhi khoa khác khi có diễn biến dịch bệnh xảy ra; tích cực chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại chỗ, chuyển tuyến hợp lý và sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận bệnh nhân ổn định từ bệnh viện Trung ương chuyển về.

Hiện, TS Hải cho biết, bệnh viện đã quá tải 30%, số giường của bệnh viện chỉ có 1.200 nhưng bệnh nhân nội trú thường xuyên từ 1.600-1.800 cháu, tập trung đông ở các khoa hô hấp, Truyền nhiễm.

Phổ biến tình trạng 3-4 bệnh nhân/giường, cùng “tranh nhau” một máy thở. Đa số trẻ trong độ tuổi sơ sinh đến dưới 18 tháng, do đó, công tác chăm sóc, khám chữa bệnh rất khó khăn. Công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện cũng nan giải.
Diệu Linh (Diệu Linh )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem