Bộ Y tế phát động “Tháng hàng động vì trẻ em”

Thứ hai, ngày 26/05/2014 11:38 AM (GMT+7)
Bộ Y tế mong muốn trẻ em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ, an toàn; đồng thời cũng lưu ý các bậc phụ huynh phải để ý đến các tai nạn thương tích mà trẻ em thường gặp vào mùa hè như đuối nước, bỏng, côn trùng cắn…
Bình luận 0
Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” diễn ra tại TP.HCM ngày 25.5.

Theo Bộ trưởng Tiến: “Từ đầu năm đến nay, các dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp, bệnh sởi, tay chân miệng, thủy đậu, sốt xuất huyết… quay trở lại qua những ngày nắng nóng. Tại khu vực phía Nam, dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng chiếm hơn 80% số ca mắc cả nước. Ngành y tế cần phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành mục tiêu về giảm tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi thời điểm dịch bệnh mùa hè là nguy cơ rất lớn cho hệ thống y tế dự phòng và điều trị”.

Tại lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” (từ ngày 1-30.6.2014), các bé tham gia được cân, đo, thăm khám sức khỏe và tư vấn cụ thể từ bác sĩ chuyên khoa; được tham gia các trò chơi và quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6. Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng quà tặng trị giá trên 450 triệu đồng gồm: 200 bộ cân thước và 5.000 cuốn sách “Bé yêu học ăn” của GS Giáo sư Nhi khoa Irene Chatoor (khoa Tâm lý học và Nhi khoa Hoa Kỳ)…

Q.H (Q.H)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem