Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ tử vong sau khi tiêm

Thứ năm, ngày 24/02/2011 12:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ việc ông Nguyễn Kim Thiệp (58 tuổi), ở số 19 Lê Hồng Phong, Hà Đông tiêm thuốc tại nhà riêng của bác sĩ Lê Quyết Việt - Phó Giám đốc Bệnh viện E và sau đó tử vong.
Bình luận 0

Ngày 23.2, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết thông tin nói trên.

Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Việt Cường cho biết, bộ phận nghiệp vụ đang theo sát vụ việc cùng phía công an.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Việt đã xin nghỉ phép để giải quyết việc riêng. Bác sĩ Việt đã báo cáo lãnh đạo Bệnh viện E là ông chỉ thực hiện theo đơn thuốc chỉ định và sự việc xảy ra nằm ngoài ý muốn, do bệnh nhân bị bệnh hô hấp mãn tính và tuổi đã cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem