Cho vay kiểu bốc bát họ "10 ăn 8", khách nợ chậm trả bị ghép mặt vào quan tài đăng Facebook

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 01/03/2023 13:22 PM (GMT+7)
Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.
Bình luận 0

 Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can về các tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

6 bị can gồm Lê Xuân Chiên (SN 1989), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), cùng trú xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm); Bùi Xuân Trưởng (SN 2000, trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, Hòa Bình); Lê Anh Việt (SN 1997, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm).

Cơ quan truy tố cáo buộc, tháng 4/2020, Lê Xuân Chiên bắt đầu tổ chức việc cho vay lãi nặng. Chiên cho vay lãi ngày, lãi suất từ 3 - 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất từ 109,5% đến 182,5%/năm.

Bốc bát họ chỉ "10 ăn 8", khách nợ thì ghép mặt vào quan tài đăng Facebook - Ảnh 1.

Khách nợ tiền không trả sẽ bị nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà, ghép ảnh vào hình quan tài đăng Facebook hoặc dán cả cáo phó. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/TA

Ngoài ra, Chiên còn cho vay dưới hình thức bốc bát họ tỷ lệ "10 ăn 8". Ở hình thức này, người vay tiền chỉ được nhận 80% số tiền vay, trong thời hạn 50 ngày phải trả đủ 100% số tiền vay.

Lê Xuân Chiên thuê, trả lương cho một số đối tượng để làm nhiệm vụ đi thu tiền và đòi nợ. Nếu khách vay không trả tiền, Chiên chỉ đạo các nhân viên ném chất bẩn vào nhà "con nợ" để uy hiếp tinh thần, buộc họ trả tiền.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021, Chiên cùng đồng phạm đã cho 14 người vay, tổng số tiền là 1,89 tỷ đồng (hưởng lợi bất chính hơn 360 triệu đồng).

Ngoài ra, nhà chức trách còn làm rõ được việc Lê Xuân Chiên, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Viết Lãm cùng Nguyễn Văn Hiếu còn thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản và 1 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản; Lê Anh Việt và Bùi Xuân Trưởng thực hiện 1 vụ cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, với hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", ngày 17/7/2021, do chị N còn nợ Lê Xuân Chiên 1,8 tỷ đồng chưa trả nên Chiên đã chỉ đạo Phạm Văn Thắng, Nguyễn Viết Lãm và Nguyễn Văn Hiếu ném hỗn hợp sơn đỏ pha đầu luyn vào nhà chị này.

Cũng với thủ đoạn tương tự, trong các ngày 31/8/2021, 7/9/2021, 9/9/2021, 16/9/2021 và 18/9/2021, Lê Xuân Chiên chỉ đạo Lê Anh Việt đăng ảnh ghép mặt vợ chồng chị D và mẹ chồng chị D vào hình ảnh quan tài lên Facebook của Việt.

Chiên và Bùi Xuân Trưởng đã dùng tài khoản Facebook của mình chia sẻ bài viết của Việt để nhiều người biết việc chị D vay nợ không trả, nhằm uy hiếp tinh thần chị và gia đình.

Đáng chú ý, các đối tượng còn dán cáo phó ghi thông tin của chị D ở gần ngõ nhà chị, ném chất bẩn vào nhà… nhằm uy hiếp tinh thần để buộc chị D và gia đình phải trả cho Chiên 400 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem