Bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2014: ĐT Anh rơi trúng bảng “tử thần”

Thứ bảy, ngày 07/12/2013 00:21 AM (GMT+7)
Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Anh rơi vào bảng D, bảng “tử thần” với sự xuất hiện của các đối thủ khó chơi như Uruguay, Italia và Costa Rica.
Bình luận 0

Cách đây ít phút, lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2014 vừa kết thúc tại thị trấn Costa do Sauipe thuộc bang Bahia, Brazil. Đây được xem là sự kiện được chờ đợi và thu hút sự chú ý của giới mộ điệu trên khắp hành tinh.

img

Lễ bốc thăm được điều hành bởi Tổng thư ký LĐBĐ thế giới Jerome Valcke. Cùng với đó là sự góp mặt của những cựu danh thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới như Sir Geoff Hurst, Mario Kempes, Fabio Cannavaro, Lothar Matthaus, Zinedine Zidane, Fernando Hierro, Cafu và Alcides Ghiggia. Được biết, vòng chung kết World Cup 2014 sẽ được diễn ra từ ngày 12.6 đến ngày 13.7.2014.

Kết quả bốc thăm cụ thể:

Bảng A: Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon.

Bảng B: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile, Australia.

Bảng C: Colombia, Hy Lạp, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản.

Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Anh, Italia.

Bảng E: Thụy Sĩ, Ecuador, Pháp, Honduras.

Bảng F: Argentina, Bosnia & Herzegovina, Iran, Nigeria.

Bảng G: Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Mỹ.

Bảng H: Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc.

Tại bảng A, đội chủ nhà Brazil sẽ không hề “dễ thở” khi rơi vào bảng đấu cùng với những đối thủ rất khó chịu như Croatia, Mexico và Cameroon. Ở ngày khai mạc, Selecao sẽ đụng độ với Croatia.

Trong khi đó, đương kim vô địch Tây Ban Nha rơi vào bảng B cùng với Á quân Hà Lan, Chile và Australia. Nếu thi đấu đúng phong độ, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Tây Ban Nha và Hà Lan sẽ giành vé đi tiếp. Ở trận mở màn, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Hà Lan. Đây chính là sự tái hiện của trận chung kết World Cup 2010.

Đại diện châu Á là Nhật Bản rơi vào bảng C với Colombia, Hy Lạp và Bờ Biển Ngà. Chắc chắn, "Samurai xanh" sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu giành vé vào vòng knock-out.

Tại VCK World Cup 2014, bảng D chính là bảng đấu đáng chú ý nhất và được đánh giá là bảng “tử thần” với sự góp mặt của Uruguay, Costa Rica, Anh và Italia.

Ở bảng đấu này, Costa Rica bị đánh giá là “kẻ lót đường. Trong khi đó, Uruguay, Anh và Italia (3 đội đã có tới 7 lần lên ngôi vô địch) sẽ cạnh tranh quyết liệt với nhau để giành 2 tấm vé đi tiếp. Ở lượt trận mở màn, tuyển Anh sẽ chạm trán với Italia. Đây là một trong những cặp đấu rất đáng xem nhất tại vòng bảng World Cup 2014.

Sau khi nhọc nhằn vượt qua Ukraine ở vòng play-off, Pháp lại rơi vào bảng E, bảng đấu khá nhẹ ký khi chỉ phải đụng độ Thụy Sĩ, Ecuador và Honduras. Với đẳng cấp và thực lực của mình, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Les Bleus giành vé đi tiếp.

Ở bảng F, Argentina cũng gặp phải không ít khó khăn khi phải đụng độ những đối thủ “khó nhằn” như Bosnia & Herzegovina và Nigeria. Tại bảng đấu này, đại diện của châu Á là Iran bị đánh giá là “kẻ chiếu dưới”.

Cuộc đối đầu giữa Đức và Bồ Đào Nha tại bảng G cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ, bởi đôi bên đang sở hữu không ít ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình. Ngoài ra, bảng đấu này còn có sự góp mặt của 2 đối thủ khó chịu khác là Ghana và Mỹ.

Tại bảng H, Bỉ, Algeria, Nga và Hàn Quốc sẽ cùng nhau cạnh tranh 2 suất tham dự vòng knock-out. Với thực lực của mình, 2 đại diện đến từ châu Âu là Bỉ và Nga vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Algeria và Hàn Quốc.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem