“Bội thực” giáo sư, ít công trình khoa học

Thứ bảy, ngày 10/11/2012 09:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, nước ta hiện đang có khoảng 9.000 giáo sư, phó giáo sư cùng với khoảng trên 24.300 tiến sĩ.
Bình luận 0

Con số này nhiều nhất khu vực Đông Nam Á nhưng đến nay khoa học Việt Nam vẫn được xếp vào khu vực chậm phát triển.

Thống kê cho thấy từ năm 1970 - 2011, Việt Nam công bố được 10.745 bài báo khoa học trên các tập san khoa học quốc tế; con số này chỉ bằng 22% của Thái Lan, 27% của Malaysia và 11% của Singapore. Điều đáng nói là 80% trong số các bài báo này lại là hợp tác với đồng nghiệp nước ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem