Bồi thường 1 tỷ đồng cho 8 nhà bị cháy

Thứ sáu, ngày 19/08/2011 05:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi nướng bánh tráng, bà Lan đã đổ than nóng trên sàn gỗ ván ở phòng phía sau nhà rồi lấy nước tưới lên để dập tắt lửa nhằm tái sử dụng. Tuy nhiên, lửa than vẫn còn âm ỉ đã làm cháy sàn gỗ này rồi lan nhanh...
Bình luận 0

Ngày 18.8, TAND huyện Tuy Phước, Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan (41 tuổi), ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, Tuy Phước, mức án 1 năm tù giam về tội "vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản". Ngoài ra, bị cáo Lan có trách nhiệm bồi thường gần 1 tỷ đồng cho những người bị hại.

Vào ngày 2.1.2010, sau khi nướng bánh tráng, bà Lan đã đổ than nóng trên sàn gỗ ván ở phòng phía sau nhà rồi lấy nước tưới lên để dập tắt lửa nhằm tái sử dụng. Tuy nhiên, lửa than vẫn còn âm ỉ đã làm cháy sàn gỗ này rồi lan nhanh sang các nhà lân cận. Ngọn lửa đã thiêu rụi tổng cộng 8 căn nhà, thiệt hại về tài sản gần 1 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem