Bóng đá nữ Việt Nam và World Cup 2015: Cờ đã đến tay, nhưng...

Thứ bảy, ngày 20/04/2013 07:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Việc một trong “ngũ đại nương” châu Á là CHDCND Triều Tiên bị cấm tham dự World Cup 2015 (do có 5 cầu thủ bị phát hiện sử dụng doping ở World Cup 2011) đã mở ra cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam.
Bình luận 0

Nhưng làm sao để tận dụng được thời cơ “nghìn năm có một” này lại không hề đơn giản.

Loại bỏ sự tự ti

Rào cản lớn nhất trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup của bóng đá nữ Việt Nam lúc này chính là... chính mình. Không phải ngẫu nhiên, khi được hỏi về khả năng dự World Cup 2015 của đội tuyển nữ, HLV Trần Vân Phát đã đánh giá là 50-50, đồng thời nhấn mạnh đến 2 chữ Niềm Tin: “Để giành được 1 trong 5 suất của châu Á dự World Cup, ngoài việc xây dựng một lực lượng mạnh, các cầu thủ còn cần phải có tâm lý tự tin. Nếu không có niềm tin vào năng lực bản thân, thì thật khó làm được bất kỳ việc gì, chứ đừng nói tới việc “bơi” ra biển lớn World Cup”.

img
Tự tin sẽ giúp Tuyển bóng đá nữ Việt Nam (trái) gặt hái nhiều thành công.

Điều ông Phát e ngại cũng không thừa bởi với hầu hết các nữ tuyển thủ, thì World Cup vẫn là một đấu trường quá lớn, nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Không giấu nổi sự vui mừng khi giấc mơ World Cup đang rất gần với hiện thực, nhưng tuyển thủ kỳ cựu Kim Hồng cũng tỏ ra khá e dè khi tâm sự: “Tôi hy vọng bóng đá nữ trong tương lai sẽ được cả xã hội quan tâm nhiều hơn, tạo điều kiện tập huấn, thi đấu với những đối thủ mạnh để cải thiện trình độ. Trước hết là thi đấu tốt ở vòng loại ASIAN Cup 2014, hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games 2013, rồi sau đó sẽ nghĩ tới việc đoạt vé dự World Cup 2015”.

Theo Kim Hồng, cái khó nhất là bóng đá nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa và không ai dám chắc trong tương lai gần, chị cùng các cựu binh Kiều Trinh, Ngọc Anh, Kim Tiến, Lê Thị Thương còn có thể tiếp tục duy trì được phong độ để sát cánh cùng lứa “đàn em” hay không? Trong khi đó, Thái Lan, Myanmar cũng rất coi trọng cơ hội được dự World Cup 2015 và chắc chắn họ sẽ đầu tư mọi mặt để chạy đua cùng Việt Nam.

Biết mình biết người...

Xung quanh kế hoạch “tấn công” vào World Cup của bóng đá nữ Việt Nam, trao đổi với NTNN, ông Ngô Lê Bằng - Tổng Thư ký VFF cho biết: “Để chuẩn bị cho vòng loại bảng C ASIAN Cup 2014, VFF đã đồng ý đề xuất của HLV Trần Vân Phát tập trung đội tuyển nữ sớm hơn 1 tuần so với dự kiến vào ngày 8.4. Chúng tôi nhận thấy rõ cơ hội dự World Cup đã mở ra, nhưng để đạt được điều đó, còn rất nhiều việc phải làm, mà trước mắt là phải đoạt ngôi đầu bảng C, qua đó giành quyền dự vòng chung kết ASIAN Cup 2014”.

Vòng loại ASIAN Cup 2014 gồm 16 đội, chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng chung kết đọ sức với 4 đội được vào thẳng là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Các đội tuyển xếp hạng từ 1 - 5 tại vòng chung kết ASIAN Cup 2014 (Việt Nam đang vận động đăng cai) sẽ giành quyền thi đấu World Cup 2015, tổ chức tại Canada.

Theo ông Bằng, sau chuyến tập huấn rèn thể lực kéo dài 10 ngày tại Tam Đảo, ngày 18.4, thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ trở về tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội). Trong tháng 5, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với tuyển nữ Jordan tại Hà Nội.

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Jordan tập huấn đề làm quen múi giờ, điều kiện thời tiết, giao hữu lượt về với chủ nhà Jordan, trước khi sang Bahrain thi đấu vòng loại bảng C ASIAN Cup 2004 diễn ra từ 22 đến 26.5.2013 (Jordan có điều kiện thời tiết tương đối giống Bahrain).

“Lãnh đạo VFF đã có chỉ đạo về việc thành lập tổ công tác sang Hongkong, Kyrgyzstan, Bahrain (những đội nằm cùng bảng C với Việt Nam) để nắm bắt tình hình chuẩn bị và lực lượng của đối thủ, bởi hiện tại chúng ta có rất ít thông tin về họ. Chỉ đạo đã rõ nhưng để làm được một cách hiệu quả lại không dễ dàng gì” - ông Bằng bày tỏ thêm.­

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem