Bóng đá Việt Nam đứng đầu khu vực về… sa thải HLV

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 02/02/2016 19:50 PM (GMT+7)
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã sử dụng 6 HLV trưởng – một con số đáng kinh ngạc nếu đem so sánh với các LĐBĐ khác trong khu vực. Mới nhất là trường hợp HLV Miura bị sa thải, bất chấp hợp đồng giữa hai bên chỉ còn 2 tháng.
Bình luận 0

Hôm 28.1 vừa qua, VFF đã quyết định sa thải HLV Miura trước thời hạn hợp đồng 2 tháng. Lý do là vì nhà cầm quân người Nhật đã phát triển thứ triết lý bóng đá đi ngược lại với thể chất và thế mạnh của con người Việt Nam. Ngay trong cuộc họp của VFF, không có nhiều ý kiến bảo vệ HLV Miura, thay vào đó là những lời chỉ trích, khẳng định rằng quyết định chấm dứt hợp đồng ở thời điểm này là đúng đắn.

img

Sa thải HLV Miura, VFF đang nhắm tới Lê Huỳnh Đức hoặc Nguyễn Hữu Thắng.

Cũng trong phiên họp của VFF kể trên, các quan chức Liên đoàn đã xem xét tới giải pháp mời 1 HLV nội ngồi vào “ghế nóng”. Hiện họ đang nhắm tới 2 nhà cầm quân là Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Thắng (tự do). Có nhiều điểm chung, cả hai đều là những nhà cầm quân trẻ tuổi, có tài, có uy tín và thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam

Tất nhiên, việc lựa chọn ai vẫn là một vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là khi trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, không HLV nội nào thành công với các ĐTQG Việt Nam. Chưa kể, cách làm việc bất nhất của VFF cũng khiến nhiều nhà cầm quân ngại bắt tay hợp tác. Theo thống kê trong quãng thời gian 10 năm trở lại đây, LĐBĐ Việt Nam đã sử dụng 6 HLV trưởng, một con số lớn nếu đem so với các Liên đoàn bóng đá hàng đầu khu vực.

Cụ thể trong 10 năm trở lại đây, không tính các HLV tạm quyền, VFF đã bổ nhiệm 6 HLV trưởng, trong đó có 4 HLV ngoại là Alfred Riedl, Henrique Calisto, Falko Goetz và Toshiya Miura, cùng 2 HLV nội là các ông Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc. Cũng trong quãng thời gian này, Thái Lan cũng sử dụng  tổng cộng 6 HLV, trong đó có 3 HLV nội và 3 HLV ngoại. Dẫn dắt ĐT xứ Chùa vàng có những tên tuổi đáng chú ý như Peter Reid, Bryan Robson, thế nhưng cả 2 đều không mang lại cho họ nhiều thành công ở đấu trường khu vực.

Trong quãng thời gian nói trên, Singapore và Malaysia thu được những thành công vang dội ở đấu trường khu vực. Singapore chỉ 2 lần thay đổi thuyền trưởng. Trong đó đáng chú ý là “phù thủy” Radojko Avramovic, vị HLV 66 tuổi này đã tại vị trong quãng thời gian gần 1 thập kỷ. Vị HLV này mang về cho họ tới 3 chức vô địch AFF Cup.

Còn với Malaysia, họ sử dụng cả thảy 5 HLV trong quãng thời gian này, trong đó thành công nhất là HLV Rajagopal với chức vô địch khu vực năm 2010. Bóng đá Malaysia mới đây cũng vừa bổ nhiệm HLV Ong Kim Swee làm HLV trưởng sau quãng thời gian tạm quyền… Chỉ có Indonesia là thay đổi nhiều HLV hơn Việt Nam. Trong 10 năm qua, LĐBĐ nước này đã thay đổi cả thay 8 đời HLV, trong đó có 5 HLV ngoại.

Bóng đá Việt Nam đứng đầu khu vực về sa thải HLV (Nguồn Thể thao TV):

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem