Brazil bỏ 10 tỷ USD đóng 5 tàu ngầm hạt nhân

Thứ sáu, ngày 06/06/2014 08:59 AM (GMT+7)
Tờ AFP của Pháp đưa tin, Brazil hiện đóng 5 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Các tàu ngầm này sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra bờ biển rộng lớn của Brazil. Mỏ dầu nằm trong thềm lục địa của Brazil sẽ có thể đưa Brazil trở thành cường quốc về dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Bình luận 0
Một quan chức Hải quân cao cấp của Brazil, ông Gilberto cho biết, dự án tàu ngầm mới của nước này có trị giá khoảng 10 tỷ USD, chuyên sử dụng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mỏ dầu ngoài khơi của nước này.

Ông Gilberto cũng cho biết, tàu ngầm hạt nhân là vũ khí hiệu quả trong việc chống lại những “kẻ quấy nhiễu”. Sức mạnh của tàu ngầm thể hiện ở việc tránh gây ra chiến tranh. Vì vậy, không có ai có thể cướp đi tài sản dầu mỏ của chúng tôi.

img
Tàu ngầm thông thường của Brazil.

Năm chiếc tàu ngầm này dùng để thay thế 5 chiếc tàu ngầm thông thường hiện có của Brazil. Hải quân Brazli, công ty xây dựng Brazil Odebrecht và Công ty quốc phòng Pháp DCNS cùng đầu tư dự án đóng 5 tàu ngầm này.

Năm 2008, Brazil và Pháp đã ký thỏa thuận dự án, Công ty DCNS sẽ cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án này.
Bạch Dương (Bạch Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem