• (Dân Việt) - Đại diện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho rằng: Các DN hiện vẫn đang ôm khoản lỗ lũy kế rất lớn, tới 5.000 tỷ đồng và âm Quỹ Bình ổn tới 2.300 tỷ đồng nên phải tranh thủ khoản lãi để bù đắp.
  • Vợ tôi qua đời hơn chục năm nay. Suốt thời gian đó tôi chỉ biết lấy công việc để bù đắp những thiếu hụt tình cảm khi người bạn đời ra đi trước. Tôi mới về hưu hơn 2 năm nay và cũng là thời điểm tôi quen bà ấy...
  • Dân Việt - Một người đàn ông Trung Quốc phạm tội cướp giật đang có nguyện vọng hiến thân cho một cô bé trong bệnh viện, như một sự bù đắp vì trót đâm người mẹ tội nghiệp của em.
  • Những người quen biết trong khu trọ cứ thấy M. hết lên mạng rồi lại thông qua các mối quen biết trước kia để tìm xem có ai rao bán trinh thì liên hệ để mua về bù đắp cho chồng.
  • (Dân Việt) - Khủng hoảng nợ ở khu vực đồng tiền chung châu Âu đã khiến việc tiêu thụ cà phê bị sụt giảm.
  • (Dân Việt) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng ngày 5.12 cho biết, có thể phải lùi thời hạn vận hành chính thức thị trường điện cạnh tranh trong quý I/2012, thay vì từ 1.1.2012.
  • Sự chia ly thường mang lại nuối tiếc. Nhưng, với cuộc hôn nhân của cựu người mẫu Ngọc Thúy và chồng cũ – doanh nhân Nguyễn Đức An, tất cả chỉ còn là... 288 tỷ đồng.
  • Dân Việt - Al-Windy, một thành viên của lực lượng nổi dậy, đã quyết định tặng chiếc mũ của Đại tá Gaddafi, cho người cha thân sinh như một sự… bù đắp.
  • (Dân Việt) - Bộ LĐTBXH vừa trình Chính phủ phương án điều chỉnh lương tối thiểu, cao nhất là 2 triệu đồng/tháng. Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn, TS Đặng Quang Điều cho rằng: Ngay cả mức tăng đề xuất đó cũng không đáp ứng được yêu cầu (về mức sống tối thiểu).
  • (Dân Việt) - Sáng 6.7, Sở Y tế TP.HCM báo cáo dự thảo về việc đề xuất chính sách, chế độ về dân số kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, dự thảo này đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng thực hiện vận động triệt sản từ 200.000 đồng/người lên trên 1 triệu đồng/người để bù đắp 15 ngày không làm việc khi người lao động tham gia triệt sản.