Cà phê có thêm thị trường mới

Thứ hai, ngày 02/04/2012 15:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khủng hoảng nợ ở khu vực đồng tiền chung châu Âu đã khiến việc tiêu thụ cà phê bị sụt giảm.
Bình luận 0

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Cà phê- Ca cao Việt Nam, bù đắp cho sự sụt giảm ở thị trường này, cà phê được đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới với sự tăng trưởng vượt bậc được ghi nhận ở Indonesia (gấp 9 lần), Algeria và Mexico (gấp gần 4 lần). Tổng lượng cà phê xuất khẩu trong quý I ước đạt 504.000 tấn với giá trị xấp xỉ 1 tỷ USD, giảm gần 12% về lượng và 14,3% về giá trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem