Bức ảnh hé lộ những nhân vật quyền lực tại Triều Tiên

Thứ tư, ngày 11/04/2018 20:00 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp với các ủy viên của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên trước thềm hai hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian tới.
Bình luận 0

img

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp của Bộ Chính trị Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) mới đây đã công bố các bức ảnh chụp cuộc họp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các ủy viên của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên hôm 9/4. Những hình ảnh này cho thấy ông Kim Jong-un ngồi trên một bàn tròn với các quan chức cấp cao khác và đây được cho là những nhân vật quan trọng nhất trong bộ máy quyền lực tại Triều Tiên.

Những hình ảnh được chụp lại cho thấy ông Kim Yong-chol, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thống nhất Triều Tiên, ngồi ở hàng ghế sau trong phòng họp mặc dù ông là một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Ông Kim Yong-chol là quan chức dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên sang Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa Đông hồi tháng 2.

“Điều này cho thấy ông Kim Yong-chol không nằm trong nhóm 10 người quyền lực nhất của đảng Lao động Triều Tiên”, một người đào tẩu từng là quan chức cấp cao tại Triều Tiên nói với Chosun Ilbo.

img

img

Các quan chức cấp cao ngồi cùng bàn với ông Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Bộ Chính trị là cơ quan cao nhất có nhiệm vụ hoạch định và chỉ đạo toàn bộ các vấn đề của đảng Lao động Triều Tiên. Bộ Chính trị Triều Tiên gồm các ủy viên đoàn chủ tịch, ủy viên thường trực - những người có quyền bỏ phiếu và các ủy viên dự khuyết - những người không có quyền bỏ phiếu.

Bộ Chính trị Triều Tiên thường nhóm họp vào những dịp quan trọng. Vào ngày 30/12/2011, sau khi cố lãnh đạo Kim Jong-il qua đời, Bộ Chính trị đã bầu ông Kim Jong-un làm lãnh đạo tối cao của Triều Tiên.

Trong cuộc họp ngày 9/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã đề cập và đánh giá về triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này cũng như cuộc đối thoại có thể diễn ra với Mỹ. Đây được xem là động thái hiếm có và là tín hiệu cho thấy Triều Tiên đang nghiêm túc xem xét việc cải thiện quan hệ với các quốc gia từng căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Thành Đạt (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem