Bùi Tiến Dũng nói gì khi Viettel gây áp lực cực lớn cho Hà Nội?

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 03/11/2020 22:10 PM (GMT+7)
Tối 3/11, Bùi Tiến Dũng cùng Viettel đã đá bại Than Quảng Ninh. Như vậy, Hà Nội FC sẽ trở thành cựu vô địch V.League nếu không thể thắng Sài Gòn FC tối 4/11.
Bình luận 0

Tối nay, Viettel một lần nữa cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ để bảo vệ thành công chiến thắng sát nút 1-0 trước đội khách Than Quảng Ninh.

Người ghi bàn duy nhất giúp "hậu duệ Thể Công" giành đủ 3 điểm là ngoại binh người Brazil Caique (số 7) phút 37.

Caique ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Viettel FC đá bại Than Quảng Ninh. Ảnh: Hải Đăng

Caique ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Viettel FC đá bại Than Quảng Ninh. Ảnh: Hải Đăng

Đây là trận thắng thứ 5/6 trận đã qua tại giai đoạn 2 V.League 2020 của Viettel và là lần thứ 4 họ thắng với cách biệt sát nút 1-0.

Đội duy nhất tới lúc này hòa được Viettel là đương kim vô địch Hà Nội FC với kết quả 0-0  ở vòng 5 giai đoạn 2.

Lúc này, Viettel (38 điểm) đã gia cố vững chắc vị trí số 1 trên bảng tổng sắp và giữ quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Trong trường hợp Hà Nội FC (33 điểm) không thắng được đội khách Sài Gòn FC (34 điểm) tối 4/11 trên sân Hàng Đẫy thì Hà Nội FC sẽ chính thức trở thành cựu vô địch sớm 1 vòng đấu.

Bùi Tiến Dũng cho rằng Viettel FC đã chạm 1 tay vào Cúp vô địch V.League 2020.

Bùi Tiến Dũng cho rằng Viettel FC đã chạm 1 tay vào Cúp vô địch V.League 2020.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau trận thắng Than Quảng Ninh tối 3/11, trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng nói: "Tôi cùng các đồng đội cảm thấy rất vui với chiến thắng hôm nay. 

Chúng tôi bắt đầu giai đoạn 2 V.League 2020 với quyết tâm lớn và coi mỗi trận như 1 trận chung kết và đã giành được kết quả tốt".

Theo tuyển thủ Việt Nam đã giành nhiều thành công ở các cấp độ đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo, hàng phòng ngự Viettel FC với bộ đôi trung vệ Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải và thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi kín kẽ trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

"Chúng tôi chơi rất tập trung, phối hợp bọc lót tốt cho nhau, thể hiện tốt nhất trong từng trận và quan trọng nhất là góp phần vào chiến thắng của toàn đội.

Mỗi khi ra sân, Viettel FC cũng được tiếp thêm rất nhiều động lực từ bầu không khí sôi động mà các CĐV tạo ra trên khán đài".

Cách đây 2 năm, Bùi Tiến Dũng chính là người đeo băng đội trưởng Viettel vô địch giải hạng Nhất QG 2018, giành quyền thăng hạng V.League 2019.

Và ngay ở mùa giải thứ  2 chơi ở đấu trường cao nhất Việt Nam, Bùi Tiến Dũng lại có cơ hội là thủ lĩnh Viettel FC  đăng quang V.League 2020, tìm lại ánh hào quang sau 22 năm, kể từ khi Thể Công vô địch quốc gia năm 1998.

"Tôi muốn nói với các CĐV là hãy luôn tin tưởng toàn đội. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành kết quả cao nhất.

Phía trước Viettel FC chỉ còn 1 trận đấu nữa gặp Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất. Chúng tôi đã chạm 1 tay vào Cúp vô địch rồi.

Viettel sẽ thể hiện quyết tâm cao nhất ở trận đấu cuối cùng của mùa giải để mang về niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ", Bùi Tiến Dũng nở nụ cười đầy tinh thần lạc quan và tự tin nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem