Bùi Tiến Dũng sa sút, HLV Chung Hae-seong khuyên thật lòng

PV Chủ nhật, ngày 15/11/2020 18:10 PM (GMT+7)
HLV Chung Hae-seong cho rằng, thủ thành Bùi Tiến Dũng nên học theo Nguyễn Công Phượng, cưới vợ sớm, đồng thời cũng không nên giành quá nhiều thời gian để đi đóng quảng cáo.
Bình luận 0

Kể từ sau chiến tích cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã không còn là chính mình. Anh sa sút thảm hại, liên tục mắc những lỗi nghiêm trọng, từ cấp độ CLB (Thanh Hóa, Hà Nội FC, CLB TP.CHM) cho tới các cấp đội đội tuyển (U22 Việt Nam, U23 Việt Nam).

Bùi Tiến Dũng sa sút, HLV Chung Hae-seong khuyên thật lòng - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Là người thầy của Bùi Tiến Dũng trong mùa giải vừa qua tại CLB TP.HCM, HLV Chung Hae-seong đánh giá cao tài năng của thủ thành người Thanh Hóa, nhưng cũng thực lòng đưa ra lời khuyên cho anh nếu muốn tìm lại phong độ tốt nhất. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng, Bùi Tiến Dũng nên học theo Nguyễn Công Phượng, cưới vợ sớm, đồng thời cũng không nên giành quá nhiều thời gian để đi đóng quảng cáo.

HLV Chung Hae-seong nói về thủ môn của CLB TP.HCM: "Về Bùi Tiến Dũng thì từ ngày đầu gặp, tôi đã cảm thấy cầu thủ ấy có tài năng. Thủ môn trẻ mà, quá trẻ. Giáo án tập thủ môn không phải việc của tôi vì tôi luôn tôn trọng HLV thủ môn. HLV thủ môn biết rõ ràng hơn Bùi Tiến Dũng thiếu gì". 

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, Bùi Tiến Dũng hiện vẫn bị phân tâm nhiều bởi các hoạt động quảng cáo và nếu muốn thành công thì cần tập trung hơn cho tập luyện : "Tôi chia sẻ với Dũng mấy lần là tôi muốn Dũng có nhiều thời gian tập trung hơn cho chuyên môn. Hình ảnh của Dũng quá lớn, có nhiều người muốn gặp và mời Dũng chụp quảng cáo. Có thể điều này ảnh hưởng đến phong độ của Dũng một chút. Nhưng đây là cuộc sống của cầu thủ chuyên nghiệp, nếu Dũng tập trung thêm chút nữa có thể Dũng sẽ có phong độ tốt hơn và trong lâu dài sẽ thành công nhiều hơn. Dũng vẫn còn cơ hội lấy vị trí số 1 ở đội tuyển Việt Nam, còn tiến bộ và phát triển được."

Ông Chung cũng cho rằng người hâm mộ đừng nên khắt khe quá với một cầu thủ trẻ như Dũng. "Dũng còn là cầu thủ trẻ và là sản phẩm đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Dũng cũng phải tự học, tự sửa nhưng mọi người cũng phải giúp cậu ấy. Trong tập luyện, Dũng không ra sân chỉ để chơi, vẫn tập luyện hăng say, yêu bóng đá và vẫn muốn phát triển. Chính vì thế mọi người phải giúp cậu ấy, đừng đánh giá Dũng chỉ qua 1-2 trận. Còn Dũng thì chỉ cần tập trung chuyên môn hơn chút nữa thì sẽ có thể tiến bộ và phát triển" - ông nói.

"Có một phương án là Dũng cưới sớm. Dũng còn hơi trẻ và khi có gia đình sẽ khác, tập trung tốt hơn vì phải lo cho gia đình nữa. Trong sự nghiệp của mình, tôi gặp nhiều cầu thủ kết hôn với vợ hiểu biết về chuyên môn, bóng đá thì cầu thủ cũng thành công và đá lâu dài. Việc sắp có gia đình, sắp làm đám cưới tác động tích cực đến sự thay đổi của Công Phượng trong năm nay. Tôi gặp Viên Minh mấy lần rồi, tôi thấy cặp đôi đó quá tuyệt vời. Từ khi đính hôn với Viên Minh, tập xong, Phượng luôn về sớm, về để ăn cơm với vợ. Vợ lo cho Phượng mọi công việc nên khi ra sân Phượng đá thoải mái hơn. Khi thi đấu Phượng cũng muốn đá tốt hơn để chứng minh cho gia đình thấy" - Ông Chung nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem