Trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Có chết cũng phải đá để lấy chức vô địch”

Chủ nhật, ngày 08/11/2020 15:10 PM (GMT+7)
“Chúng tôi đã ở rất gần chức vô địch V.League rồi. Anh em cầu thủ của Viettel đang vô cùng tập trung và cực kỳ hưng phấn. Trước thời khắc như vậy, có chết cũng phải đá để mang cúp về”, Bùi Tiền Dũng bày tỏ sự quyết tâm của anh và các đồng đội.
Bình luận 0

Xin chào Bùi Tiến Dũng, cảm giác của anh và các đồng đội như thế nào khi trước mặt đã là trận “chung kết” quan trọng nhất từ ngày cái tên Viettel ra đời?

Bùi Tiến Dũng: Rất khó tả cái cảm giác này, chẳng biết nói làm sao cả khi mà trong lòng cứ nôn nao đợi chờ. Nói thật, chúng tôi đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Mà có lẽ không chỉ cá nhân tôi, các đồng đội, bản thân các bác các chú lãnh đạo đội bóng cũng chờ mong điều này từ hàng chục năm qua. Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ và may mắn với Viettel!

Trận hoà với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy có phải là “chìa khoá” dẫn đến trận chung kết và cả chiếc cúp vô địch (nếu có) hay không?

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Có chết cũng phải đá để lấy chức vô địch” - Ảnh 1.

Thủ quân Bùi Tiến Dũng đang có cơ hội cực lớn để dẫn đầu CLB Viettel nâng Cup Vô địch V.League mùa 2020.

Trận đấu với Hà Nội có vai trò và vị trí rất quan trọng với Viettel. Như anh cũng đã thấy, nếu trận đó Hà Nội thắng thì họ sẽ nắm giữ lợi thế trong cuộc đua vô địch. Do vậy, chúng tôi xác định phải ngăn họ lại bằng mọi giá. Một trận đấu căng thẳng và chúng tôi đã chơi 200% để có thể lấy được 1 điểm trước Hà Nội. Dĩ nhiên, trận đấu nói trên quan trọng nhưng không phải tất cả. Vô địch là một quá trình tích luỹ sau từng trận, không chỉ Hà Nội mà còn rất nhiều đối thủ rất mạnh khác. Trận đấu với Sài Gòn tới đây là một trong số đó và chúng tôi phải vượt qua nó mới có thể vươn tới đỉnh cao.

Anh nhận xét gì về đối thủ sắp tới của Viettel. Nhiều người cho rằng, Sài Gòn FC đang có một chất “điên điên” cộng thêm sự thực dụng như đội bóng của anh nên vô cùng khó chơi…

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Có chết cũng phải đá để lấy chức vô địch” - Ảnh 2.

Bùi Tiến Dũng và CLB Viettel đang trải qua một mùa giải vô cùng ổn định và họ đang nắm quyền tự quyết cho chức Vô địch.

Lối chơi của Sài Gòn rất khó chịu. Họ có 2 ngoại binh quá hay và có những cầu thủ có thể tạo ra sự đột biến. Tôi không nghĩ, lối chơi của Sài Gòn là “điên điên”. Họ chơi rất kỷ luật, giàu tính chiến đấu. Đấu với họ, phải căng sức, căng mắt ra để không bị phản đòn. Mọi đội bóng gặp họ đều phải dành sự tôn trọng và chúng tôi cũng thế.

Với những sự bổ sung như Quế Ngọc Hải, Trần Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Minh Tuấn… cùng những ngoại binh chất lượng, có phải đã giúp Viettel nâng tầm đẳng cấp?

Đúng vậy, họ là những cầu thủ xuất sắc. Với bất kỳ đội bóng nào cũng muốn sở hữu họ trong đội hình. Quan trọng hơn nữa, dù cầu thủ mới hay cũ khi về dưới mái nhà Viettel đều giống như một gia đình. Chúng tôi luôn chiến đấu hết mình vì cái tên Viettel, vì CĐV và cho cả chính chúng tôi. Trận đấu với Sài Gòn, chúng tôi cũng sẽ chơi với tinh thần như thế.

Viettel đã đầu tư, đã mất rất nhiều tiền để xây dựng một đội bóng nhiều ngôi sao. Nhưng đồng tiền cũng khiến cho rất nhiều cái tên, những sản phẩm có triển vọng của Viettel phải ra đi để tìm chỗ đứng, anh nghĩ gì?

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Có chết cũng phải đá để lấy chức vô địch” - Ảnh 3.

Trong “cơn bão” tân binh chất lượng gia nhập Viettel, Bùi Tiến Dũng vẫn là thủ quân và trụ cột của CLB này.

Đó đã là quy luật của bóng đá. Mọi cầu thủ đều phải cố gắng nỗ lực để tìm cho mình một chỗ đứng. Bản thân tôi ngày xưa cùng phải trải qua những cảm giác như vậy để cố gắng hơn. Tôi tin, những cầu thủ trẻ nếu họ chăm chỉ, nếu họ có mục đích thì sẽ sớm khoác áo đội 1 Viettel và sẽ thành công.

Được biết, sau trận “chung kết” này, anh sẽ còn một trận “chung kết” khác đó là… cưới vợ. Điều đó có đúng không, anh có thể bật mí một chút…

Trung vệ Bùi Tiến Dũng: “Có chết cũng phải đá để lấy chức vô địch” - Ảnh 4.

Tiến Dũng có một mùa giải với phong độ cao trong màu áo CLB và sẽ tuyệt vời hơn nữa khi anh cùng Viettel có chức Vô địch trước lễ cưới chính thức với vị hôn thê Khánh Linh.

Cũng xin chia sẻ với mọi người, sau trận đấu với Sài Gòn, tôi và vợ tương lai Khánh Linh sẽ đi chụp hình cưới. Chúng tôi đã tổ chức lễ ăn hỏi nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Tới đây, chúng tôi sẽ xác định ngày cưới để tổ chức hôn lễ. Nếu giành được chiếc cúp vô địch V.League nữa thì quả là món quà trên cả tuyệt vời!

Xin cám ơn, xin chúc Bùi Tiến Dũng và các đồng đội thành công!

Hữu Ký (cauthu.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem