Bùng phát

  • Bệnh tay chân miệng đã xuất hiện ở hầu hết các địa phương của tỉnh Hòa Bình. Điều đáng lo ngại, ở một số vùng đã xuất hiện những ổ dịch lớn.
  • Trao đổi với Dân Việt, ông Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lạng Sơn cho biết: “Tuyệt đối không cho phép buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc qua biên giới, kể cả quà tặng, quà biếu của cư dân biên giới”.
  • Tới thời điểm này, cả nước ghi nhận 57.492 ca sốt xuất huyết (SXH), 15 trường hợp đã tử vong với số trường hợp nhập viện tăng 9,7%. Riêng các tỉnh phía Nam có số ca mắc phải nhập viện là 26.806 ca, chiếm hơn 50% số ca cả nước. Biện pháp mà ngành y tế đang khuyến cáo: tích cực diệt loăng quoăng.
  • Muỗi là nguyên nhân gây ra phiền toái và bệnh tật cho con người nhiều hơn bất kì loài sinh vật nào khác. Con người có thể khiến cho loài vật này biến mất vĩnh viễn, nhưng tại sao chúng ta lại không làm?
  • Thời tiết thay đổi từ mức nhiệt vừa phải đến nắng nóng, dịch bệnh bùng phát trở lại. Tại Hà Tĩnh, chỉ trong 11 ngày, ổ dịch lở mồm long móng ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lây lan xuất hiện tại 16 hộ chăn nuôi làm thiệt hại 29 con trâu, bò, lợn.
  • Theo Sở Y tế tỉnh Sơn La, dịch viêm não Nhật Bản B xuất hiện ở Sơn La từ 1.6.2014, đến nay đã ghi nhận 84 trường hợp mắc bệnh và hiện nay dịch đang bùng phát mạnh ở 11/12 huyện, thành phố của tỉnh. 
  • Để ngăn ngọn lửa không cho cháy lan sang bãi đậu ô tô, người dân cùng lực lượng công an đã cùng nhau “khiêng” ô tô ra đường. Hơn một giờ sau, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.
  • Cảnh sát Hàn Quốc ngày 28.5 bắt giữ cụ ông 81 tuổi vì tình nghi đốt bệnh viện Hyosarang, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng đêm qua. Cùng ngày, cảnh sát cũng bắt một cụ ông 71 tuổi khác vì cố ý phóng hỏa đốt tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul.
  • Theo Bộ NNPTNT, đến cuối tháng 3.2014, diện tích thả nuôi tôm ở hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều tăng. Điều này không chỉ dẫn đến nguy cơ dịch bệnh bùng phát, mà còn dễ xảy ra tình trạng “bội thực” nguồn cung khi sản xuất tôm ở một số nước xuất khẩu lớn được hồi phục.
  • Bệnh tay chân miệng thông thường chỉ bùng phát vào mùa mưa nhưng tại TP.HCM, những ngày nắng nóng vừa qua, số ca bệnh đổ dồn từ các tỉnh về không ngừng tăng lên.