Bùng phát

  • Theo chu kỳ 3-5 năm/lần, các chuyên gia dự đoán 2014 sẽ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Tuy nhiên, người dân vẫn chủ quan và phòng dịch một cách đối phó, tự phát làm nảy sinh nguy cơ muỗi kháng thuốc.
  • Ngày 12.5, tin từ Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên- Huết, tôm nuôi trên địa bàn tỉnh đang chết hàng loạt do dịch bệnh.
  • Trong khi chủ nhà sắc thuốc bằng bếp lửa trên tầng 3 thì gặp gió to, tàn lửa văng vào đống củi bên cạnh và bùng phát, khiến tầng 3 ngôi nhà bốc cháy dữ dội.
  • Ngày 8.5, tại buổi họp báo truyền thông về dịch bệnh mùa hè, TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Rất nhiều dịch bệnh trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, trong khi trong nước, nhiều dịch bệnh cũng đang có nguy cơ bùng phát”.
  • Có lẽ đến lúc nước ta phải làm chuyện “sàng lọc tin đồn” vì gần như năm nào cũng có dịch bệnh, chưa kể chuyện người dân bỏ chích ngừa vì lo sợ tác dụng phụ của vắcxin. Tin đồn kiểu “vòng đeo tay ngừa sởi” quả thật… tào lao. Nhưng cũng có tin đồn thật sự giá trị.
  • Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ tính 3 tháng đầu năm nay đã ghi nhận gần 56.000 trường hợp mắc sởi, tại 75 quốc gia trên thế giới tạo nên dịch sởi trên toàn cầu.
  • Tính đến ngày 5.5, Hà Nội đã ghi nhận 37 người mắc sốt xuất huyết tại 2 ổ dịch. Cùng thời gian, cả thành phố ghi nhận 192 ca tay chân miệng tại 26/30 quận, huyện.
  • Australia vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch sởi trong bối cảnh số bệnh nhân sởi đang gia tăng.
  • Ngày 28.4, TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định: “Cùng với dịch sởi, dịch tay chân miệng, thủy đậu cũng đang bùng phát, có thể dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch”.
  • Trước gần 130 trẻ tử vong do bệnh sởi và liên quan đến sởi, trên một số tờ báo mạng và diễn đàn mạng xã hội đang đặt câu hỏi: “Phải chăng Bộ Y tế giấu dịch, không muốn công bố dịch sởi là do bệnh thành tích?”.