Buộc thôi việc nguyên Phó hiệu trưởng "xúc phạm thân thể học sinh"

Duy Hậu Thứ tư, ngày 09/05/2018 16:31 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã có quyết định cho thôi việc đối với một giáo viên đang giảng dạy tại trường vì "xúc phạm thân thể học sinh, nghỉ dạy nhiều ngày không lý do".
Bình luận 0

Chiều 9.5, một lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk cho biết vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hữu Hà, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Du. Quyết định này được Hiệu trưởng trường này ký dựa trên sự thống nhất tại cuộc họp giữa Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

img

Ông Nguyễn Hữu Hà bị buộc thôi việc vì xúc phạm thân thể học sinh, nghỉ việc nhiều ngày.

Theo quyết định kỷ luật, ông Hà bị buộc thôi việc vì đã tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng đến hơn 40 ngày. Ngoài ra, ông Hà đã "xúc phạm thân thể học sinh, gây bức xúc cho cha mẹ học sinh, gây hoang mang cho học sinh, gây dư luận không tốt trong xã hội, vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm điều lệ trường tiểu học về các hành vi giáo viên không được làm".

img

Chị Triệu Thị Nga cho rằng ông Hà đã đánh con mình phải nhập viện.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chị Triệu Thị Ngọc Nga (phụ huynh em H.B.N, học sinh lớp 1G, điểm trường thôn 9, xã Ea Wer của Trường tiểu học Nguyễn Du ) đã có đơn gửi nhà trường, chính quyền xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo tố cáo ông Hà có hành vi đánh con chị chảy máu mũi.

Theo đơn, ngày 10.4, chị Nga thấy con về nhà có biểu hiện đau, không ăn được. Ngày 11.4, chị Nga đưa con đi khám và nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn với kết quả chẩn đoán cháu N bị chấn thương vùng mũi. Sau khi có đơn tố cáo, ông Hà đã cho rằng mình chỉ lỡ tay làm cháu N chảy máu mũi chứ không đánh học sinh này.

Lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Du cho biết, ngoài việc bị tố cáo đánh học sinh, ông Hà còn bị tố nhận tiền chạy việc của một số người trên địa bàn. Quá trình công tác tại trường, ông Hà đã thường xuyên bỏ dạy không có lý do.

img

Điểm trường thôn 9, xã Ea Wer (thuộc Trường tiểu học Nguyễn Du) nơi ông Hà công tác.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, ông Hà từng được bổ nhiệm làm Hiệu phó các Trường tiểu học Lê Văn Tám và Bùi Thị Xuân của huyện Buôn Đôn. Do vi phạm kỷ luật, ông Hà bị buộc thôi quản lý xuống làm giáo viên tại Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn). Sau đó, ông Hà tiếp tục vi phạm kỷ luật nên bị điều chuyển về Trường Tiểu học Nguyễn Du làm văn thư. Đến năm 2010, ông Hà được bố trí giảng dạy tại trường này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem