Huyện Buôn Đôn
-
Hồ Đá Xanh ví như "Tuyệt tình cốc", là một thắng cảnh mới hình thành tại huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) liên quan đến dòng Sêrêpốk sau khi xây dựng công trình thủy điện Sêrêpốk 3.
-
Những năm gần đây, giá cam thấp, chỉ dao động từ 7.000 – 10.000 đồng/kg khiến nông dân Đắk Lắk không có lãi. Thậm chí gần đây, nhiều nông dân trồng cam đã bỏ chăm sóc hàng trăm héc-ta cam vì... “chăm rồi cũng lỗ”.
-
Nhà của Vua săn voi Ama Kông là căn nhà sàn cổ hơn trăm năm tuổi nằm ở buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Trong ngôi nhà sàn cổ này còn lưu giữ nhiều hình ảnh và hiện vật gắn liền với huyền thoại Vua săn voi Bản Đôn.
-
Buôn Yang Làng (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nổi tiếng với cây bồ đề trên trăm tuổi đã được xếp hạng là cây di sản. Thế nhưng ít ai biết rằng nơi đây còn có những cây me cổ thụ mang nhiều giá trị về kinh tế, môi trường…
-
Ngày 3/3, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam tổ chức tổ chức cấp thức ăn gia súc, gia cầm cho 40 hộ dân tại 2 xã Ea Huar và Ea Bar (huyện Buôn Đôn).
-
Trên mảnh vườn hơn 1 ha trồng các loại cây ăn trái, ông Phạm Ngọc Thân ở thôn 4 (xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) tỉ mẩn chăm sóc cho những cây cherry đang độ đơm bông.
-
Không chạy theo thị trường, không trồng hoa lan để bán, hơn 20 năm nay ông Đỗ Tuấn Hưng-một nông dân ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã tạo một khu bảo tồn lan rừng đẹp như truyện cổ tích lớn nhất Việt Nam với hơn 10.000 khóm lan hoa rừng thuộc hơn 200 chủng loại.
-
Trước khi nuôi ốc nhồi-một loài ốc đặc sản, anh Huỳnh Ngọc Hội (SN 1989, ở thôn 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nuôi cua đồng nhưng đầu tư tốn kém trong khi đầu ra không ổn định, giá cả lại thấp nên hiệu quả kinh tế không cao.
-
Chán cảnh ồn ào nơi phố thị, anh Nguyễn Văn Hải đã từ bỏ công việc có mức thu nhập đáng mơ ước ở Sài Gòn để về quê vợ ở tỉnh Đắk Lắk mở trại chăn nuôi dê. Bén duyên với công việc mới chưa lâu nhưng anh Hải đã tạo dựng cho mình chỗ đứng vững vàng trong ngành chăn nuôi dê.
-
Đắk Lắk: Trồng ớt nhiều nơi vứt bỏ đỏ vườn, ở đây nông dân trồng kiểu gì mà hái mỏi tay bán vèo vèo?
Trong khi nhiều địa phương đang loay hoay tìm đầu ra cho nông sản như vải, dưa hấu, khoai lang, bí, tiêu…thì mô hình liên kết trồng ớt hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ đang được một số người dân tỉnh Đắk Lắk triển khai, đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng.