Buôn bán động vật hoang dã
-
Giữa đại dịch Covid - 19, khi con người không thể qua biên giới để buôn bán, trao đổi hàng hóa. Thế nhưng, những người buôn thú rừng đều nói với nhóm phóng viên điều tra Dân Việt rằng: người có thể không đi được nhưng thú rừng vẫn vượt biên rồi đến các hàng quán.
-
Chúng tôi ghi hình bí mật, cảnh người ta nhốt, cầy hương, cheo cheo, tê tê, mèo rừng, kỳ đà, rùa, rắn... trong lồng sắt, túi cước. Mắt con vật được khẳng định là hàng rừng vằn lên, hoang dại và căm phẫn. Chúng đang "chiến đấu" trước khi bị hành quyết.
-
Con thú tung tăng, cây đại thụ ngạo nghễ uy nghi trong rừng là tài sản chung ở nơi công cộng, chả túi tham của ai được phép “vơ vét”.
-
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của nhóm phóng viên Báo điện tử Dân Việt, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) đã có những chỉ đạo "nóng" đề nghị các tỉnh liên quan vào cuộc, kiểm tra, xử lý sự việc nội dung báo nêu.
-
Chúng tôi đã chứng kiến có nhà hàng nhốt động vật hoang dã cứ như vườn thú, những bao xương trắng, sọ khỉ chất đống chờ nấu cao và cả dấu hiệu của sự bảo kê cho các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã. Tất cả sẽ có trong loạt bài "Lật mặt các địa ngục thú rừng 2021" đăng trên Dân Việt.
-
Sáng 24/8 Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Tọa đàm "Từ vụ tịch thu hổ nhìn lại việc kiểm soát nuôi nhốt, buôn bán và cứu hộ, bảo tồn hổ tại Việt Nam". Do đang trong thời gian thực hiện giãn cách, tọa đàm được trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội.
-
Trả lời phỏng vấn Dân Việt, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thể hiện bức xúc trước việc các đối tượng buôn bán động vật hoang dã xây dựng hầm kiên cố, nuôi hàng chục con hổ mà cơ quan chức năng địa phương không hề hay biết.
-
Lời kể của Lương và các "đối tác" buôn bán "hàng con" mà trùm buôn (phóng viên vào vai) tiếp xúc ở ngôi làng của xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An: họ tin rằng luôn được "giải cứu" bởi một điều gì rất "to phe" khác, nên cứ thế ung dung mà hành nghề. Đâu là sự thật?
-
TSKH Nghiêm Vũ Khải là Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII và XIV, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp KH&KT Việt Nam. Sau khi đọc loạt phóng sự "Kinh hoàng những chiêu trò tàn sát thú rừng" trên Báo NTNN/Dân Việt, ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi.
-
Loạt bài về "Những trò tàn sát thú rừng" trên Dân Việt đã được vợ chồng Tiến sỹ Tilo Nadler đọc, rồi thẳng thắn trao đổi kĩ, về cả những khái niệm đặc biệt gây tranh cãi như kiểu "cái chết nhân đạo" dành cho những cá thể hổ đáng thương và hầu như không có chút giá trị nào về bảo tồn.