• GS.TS Trương Quốc Bình - nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTTDL nói về những biến tướng mê tín dị đoan, kinh doanh tâm linh hiện nay.
  • Thời gian gần đây, nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo chủ động “nói không” với việc đốt vàng mã. Nhiều sư trụ trì vận động tăng ni, phật tử và người dân thay vì dùng tiền mua vàng mã dâng cúng, thì đã có giải pháp hạn chế cũng như đưa ra những sáng kiến, cách làm mới, nhằm từng bước xóa bỏ tục đốt vàng mã.
  • Một cậu đồng kể: "Bây giờ muôn hình vạn trạng người ra hầu đồng: vô duyên không ai yêu, muốn lấy được chồng cũng muốn ra đồng, không đẻ được con trai cũng muốn ra đồng, nhiều tiền quá không biết làm gì cũng ra đồng, chơi lô đề cờ bạc cũng muốn ra đồng, gái gọi muốn đắt khách cũng muốn ra đồng.
  • Chuyện “công chúa Minh Nguyệt” có khả năng trị bá bệnh đang gây xôn xao dư luận nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
  • (Dân Việt) - Hôm nay thứ 7, mùng 8 tháng 12, còn bao nhiêu ngày nữa đến ngày tận thế, các bác nhỉ?
  • (Dân Việt) - Thế là mấy ngày tết đã qua nhanh quá bác nhỉ. Tết năm nay nghỉ hơi lâu, gộp thứ Bảy, Chủ nhật đến những 9 ngày, bác chơi tết đã chán chưa?
  • (Dân Việt) - Lễ phát ấn đền Trần “như vốn có” chỉ phát 3 ấn tới đúng 3 nơi đều là đền và chùa, không hề có chuyện “phát ấn rộng rãi” cho bàn dân thiên hạ tranh cướp nhau như hiện nay.
  • (Dân Việt) - Vụ lấy xe công đi lễ đền, lễ phủ… năm kia đã cấm thì năm ngoái tái phạm, năm ngoái lại cấm thì năm nay tái phạm, năm nay lại cấm nhưng chắc gì… năm tới đã chịu nghe cho?