Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Ca khúc cổ động SEA Games cũng phải có tính đại chúng, tránh hô khẩu hiệu”

Hà Tùng Long Thứ ba, ngày 10/05/2022 13:49 PM (GMT+7)
Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt trưa 10/5, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, bất kỳ ca khúc cổ động SEA Games 31 nào cũng cần phải có dấu ấn sáng tạo, có tính đại chúng, tránh chuyện nặng nề hô khẩu hiệu.
Bình luận 0
Những ngày qua, giới âm nhạc ra mắt khá nhiều ca khúc để cổ vũ SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt là MV "Đi trong mùa hè" của Đen Vâu vừa ra lò nóng sốt vào tối 9/5. Với tư cách là nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc, anh nhìn nhận gì về các ca khúc hướng đến SEA Games nói chung và MV của Đen Vâu nói riêng?

Tôi nghĩ rằng, các nhạc sĩ tham gia sáng tác để cổ động cho SEA Games 31 là một việc rất đáng vui mừng. Năm nay, Việt Nam chúng ta là nước chủ nhà đăng cai tổ chức SEA Games 31, lại tổ chức ở thời điểm toàn khu vực đã kiểm soát khá tốt dịch Covid-19 sau gần 2 năm kéo dài nên tinh thần SEA Games cũng trở nên hân hoan hơn. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Ca khúc cổ động SEA Games cũng phải có tính đại chúng, tránh hô khẩu hiệu” - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Huy Tuấn là người chịu trách nhiệm phần âm nhạc của lễ Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31. Ảnh: FBNV.

Việc mỗi nhạc sĩ (chuyên và không chuyên) đóng góp một ca khúc hoặc sản phẩm âm nhạc… sẽ làm cho màu sắc âm nhạc của sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á này trở nên phong phú và sinh động. Có thể, sự đóng góp này là chính thức hoặc không chính thức thì việc lan tỏa được tinh thần hân hoan của nước chủ nhà tổ chức SEA Games cũng sẽ khích lệ và cổ vũ các vận động viên rất nhiều.

Chúng ta thấy là hàng năm có rất nhiều cuộc vận động sáng tác ca khúc cho các sự kiện nhưng nếu không tham gia cuộc vận động đó đôi khi chúng ta sẽ rất thờ ơ. Và SEA Games lần này là một cơ hội lớn đối với nhiều tầng lớp trong xã hội, đặc biệt với các nhạc sĩ để cùng hòa mình vào không khí hân hoan chung. Tôi nghĩ, đời người nhạc sĩ chắc cũng chỉ có vài lần có được cơ may này.

Nhìn chung, tôi thấy bài hát nào hướng về SEA Games 31 cũng đều mang tinh thần thể thao rất đẹp. Đó không chỉ là những ca khúc lan tỏa niềm vui, vững tin vào chiến thắng mà còn thể hiện một quyết tâm "đồng lòng – đồng sức" vì một Đại hội Thể thao Đông Nam Á thành công. Đó là điều rất đáng mừng vui và ngợi khen.

MV "Đi trong mùa hè" của Đen Vâu gây nhiều tranh cãi về ca từ. Clip: Đen Vâu Official.

Thực ra tôi mới chỉ nghe được một phần MV "Đi trong mùa hè" của Đen Vâu chứ chưa nghe hết. Nhưng tôi nghĩ, âm nhạc cổ vũ hay cổ động thì cũng phải đi được vào đời sống mới có tính phổ biến và lan tỏa. Một tác phẩm muốn có được đời sống riêng trước hết phải đảm bảo được yếu tố nghệ thuật và thông điệp của ca khúc phải gần gũi, đại chúng.

Một ca khúc cổ động SEA Games 31 ngoài những ca từ mang tính cổ vũ thì còn phải thể hiện được tính nghệ thuật để âm nhạc thực sự đi vào đời sống. Anh nghĩ sao khi có một số ca khúc quá nặng nề về tính cổ động, hô khẩu hiệu… dẫn đến thiếu tính nghệ thuật, gây tranh cãi mới đây?

Tôi nghĩ, việc sáng tác ca khúc cổ động SEA Games hay bất kỳ sự kiện nào cũng đều đòi hỏi tài năng sáng tạo của người nhạc sĩ. Ca khúc phải vừa đảm bảo được dấu ấn cá nhân của người sáng tạo nhưng cũng không mất đi thông điệp của sự kiện mà mình hướng tới. Thử thách này đòi hỏi người nhạc sĩ phải khéo léo vận dụng sự sáng tạo của mình. Đó cũng là lí do vì sao ca khúc "Let's shine" của tôi được chọn làm ca khúc chủ đề của SEA Games 31 lần này.

Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Ca khúc cổ động SEA Games cũng phải có tính đại chúng, tránh hô khẩu hiệu” - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Huy Tuấn hứng khởi chào đón một lễ khai mạc SEA Games nhiều ấn tượng. Ảnh: FBNV.

Bài hát của tôi vẫn mang được thông điệp và tinh thần SEA Games 31 nhưng không quá nặng tính hô hào, cổ vũ, hô khẩu hiệu… Bản thân tôi khi sáng tác ca khúc này đã rất chú trọng về tính đại chúng trong ngôn ngữ âm nhạc. Đó là ngôn ngữ "electronic pop" – ngôn ngữ rất phổ biến hiện nay. 

Vì đây là Đại hội Thể thao Đông Nam Á nên mình phải sử dụng ngôn ngữ mang tính đại chúng, phổ biến… để có thể tiếp cận được với số đông. Trong bài hát của tôi, tôi gửi gắm các thông điệp thông qua những hình tượng mang tính ẩn dụ.

Với vai trò là người phụ trách phần âm nhạc của sự kiện Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31, anh có thể tiết lộ đôi chút về phần trình diễn ca khúc "Let's shine" – ca khúc chủ đề của SEA Games 31 lần này?

Thông tin về trình diễn ca khúc chủ đề của SEA Games 31 có lẽ là thông tin mà nhiều người quan tâm nhất. Với ca khúc này, sẽ có rất nhiều phiên bản, có phiên bản dành riêng cho lễ Khai mạc SEA Games 31. Trước đó, phiên bản Audio (dạng line-up) đã được ra mắt cách đây khá lâu trên các trang nghe nhạc trực tuyến với sự tham gia của Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Issac, Văn Mai Hương, Đen Vâu. Riêng phiên bản dành riêng cho lễ Khai mạc sẽ có dàn line-up rất khác so với phiên bản Audio chính thức.

Let's Shine do Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, ISAAC, Đen Vâu thể hiện. Clip: Huy Tuấn Official.

Bài hát "Let's shine" sẽ xuất hiện trong tiết mục kết của chương trình Khai mạc SEA Games. Đây là tiết mục mà cả ê-kíp đã dồn rất nhiều tâm huyết để dàn dựng, sáng tạo… Tiết mục này sẽ có sự tham gia của đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên. Có thể lên tới hàng nghìn người.

Tôi được anh em trong ê-kíp dàn dựng rỉ tai rằng: "Ca khúc của tôi là một trong những ca khúc đắt giá nhất (nghĩa đen) của SEA Games vì tốn rất nhiều chi phí". Tôi hy vọng là tiết mục này sẽ để lại nhiều ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế lẫn vận động viên và cổ động viên Việt Nam.

Cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn đã chia sẻ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem