Cà Mau: Huyện Cái Nước đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 25/06/2020 14:52 PM (GMT+7)
Thực hiện kế hoạch số 141-KH/BTGTU, ngày 14/10/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Cái Nước đã ban hành kế hoạch tuyên truyền với nhiều hoạt động thiết thực.
Bình luận 0

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước Phạm Phúc Giang cho biết, thời gian qua, ngành chức năng các cấp của huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...,Từ đó góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội; đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên Đảng bộ, dân và quân huyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cà Mau: Huyện Cái Nước đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp - Ảnh 1.

Ngày 13/3, Đảng bộ xã Phú Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chọn làm điểm chỉ đạo đầu tiên cấp cơ sở.

"Thông qua tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp trong huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ", ông Giang chia sẻ.

Theo người đứng đầu chính quyền huyện Cái Nước, tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

Công tác tuyên truyền đảm bảo đúng theo sự chỉ đạo, định hướng tư tưởng, chính trị của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong năm 2019, 2020 và các phong trào thi đua yêu nước; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu đối với đại hội đảng bộ các cấp trong huyện, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền được chia ba đợt cao điểm: Đợt một, từ nay đến hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, tập trung tuyên truyền quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ huyện...

Đợt hai, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tập trung tuyên truyền sự ra đời của chi bộ đảng đầu tiên tiền thân của Đảng bộ tỉnh Cà Mau; các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh; ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đợt ba, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để đạt được các yêu cầu đề ra, huyện Cái Nước chỉ đạo tuyên truyền bằng các hình thức cụ thể, gắn liền với đời sống nhân dân trong huyện như: Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện mở các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp phát trên sóng truyền thanh; tổ chức các hội nghị báo cáo viên trong nội bộ Đảng; hội nghị lấy kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Hay việc tổ chức các cuộc tọa đàm về nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn… thực hiện các công trình, chào mừng Đại hội như xây dựng ao sen trong khuôn viên Đền thờ Bác Hồ, bảng chào giáp ranh giữa huyện Cái Nước với TP.Cà Mau và huyện Năm Căn và nhiều phần việc có ý nghĩa hướng về Đại hội Đảng các cấp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem