Ca mổ 3 phẫu thuật kéo bệnh nhân đa chấn thương thoát khỏi tử thần

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 15/03/2024 06:11 AM (GMT+7)
Bị tai nạn giao thông, nữ bệnh nhân sốc đa chấn thương, toác khớp mu, gãy xương đùi, gãy cẳng chân...
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ đã vừa thực hiện một ca mổ 3 phẫu thuật để cấp cứu cho nữ bệnh nhân bị sốc đa chấn thương. 

Bệnh nhân bị chấn thương khung chậu toác khớp mu, gãy hở phức tạp xương đùi phải, gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân phải sau tai nạn giao thông. 

Bệnh nhân là bà C.T.B (55 tuổi), ở huyện Vân Đồn, là nạn nhân nặng nề nhất trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương. Cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Vân Đồn, kíp trực tuyến dưới nhanh chóng liên hệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến hội chẩn. 

Ca mổ 3 phẫu thuật kéo bệnh nhân đa chấn thương thoát khỏi tử thần- Ảnh 1.

Hình ảnh X.quang những phần xương vỡ, gãy của bệnh nhân trước và sau khi được nối liền nhờ 3 cuộc phẫu thuật. Ảnh BVCC

Sau khi nắm bắt thông tin vụ tai nạn và tình trạng thiếu máu cấp cứu ở tuyến dưới, lãnh đạo bệnh viện lập tức huy động máu cùng kíp mổ trực tiếp xuống hỗ trợ sơ cứu hồi sức cho các nạn nhân.

Hội chẩn đánh giá bệnh nhân B. tiên lượng nặng nề nhất với chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương khung chậu toác khớp mu, gãy hở phức tạp xương đùi phải, gãy đầu dưới 2 xương cảng chân phải. 

Vì vậy sau khi toàn trạng ổn định, thoát sốc, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi có đầy đủ phương tiện, trang thiết bị để thực hiện phẫu thuật xử trí đa chấn thương cho người bệnh.

Trong một cuộc mổ, phẫu thuật viên đã đồng thời thực hiện 3 phẫu thuật để xử trí các đa chấn thương phức tạp. Kíp mổ làm sạch ổ gãy phức tạp xương đùi phải, đặt lại ổ gãy về vị trí và cố định lại bằng nẹp vít. 

Để xử trí vùng khớp mu toác rộng, phẫu thuật viên khéo léo ép đặt lại khớp và cố định bằng nẹp vít, sau đó khâu phục hồi vết mổ theo giải phẫu.

Với tổn thương gãy kín đầu dưới 2 xương cẳng chân phải, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật kết hợp xương ít xâm lấn với sự hỗ trợ của máy C-arm chụp X-quang di động, giúp người bệnh giảm bớt đau đớn khi phải trải qua nhiều phẫu thuật cùng lúc.

Sau 2 tiếng nỗ lực của kíp phẫu thuật, bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch, được chuyển khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp tục theo dõi điều trị. Sau mổ 1 tuần, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, ăn uống tốt, bệnh nhân đã ngồi dậy, tự tiểu và đang được y bác sĩ hướng dẫn tập phục hồi chức năng.

Ca mổ 3 phẫu thuật kéo bệnh nhân đa chấn thương thoát khỏi tử thần- Ảnh 2.

Bệnh nhân B. hồi phục tốt, có thể ngồi dậy sau phẫu thuật

Trực tiếp phối hợp cấp cứu tuyến dưới và thực hiện ca mổ cho bệnh nhân B, bác sĩ Trần Đình Duy, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Bệnh nhân B. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu đã được truyền bổ sung 2 đơn vị máu để hồi sức ở tuyến dưới. 

Tuy nhiên, bệnh nhân B. có tổn thương gãy xương phức tạp nhiều vị trí, đặc biệt là gãy xương chậu, toác khớp mu. Đây là loại gãy xương nặng nề, ít gặp, nguy cơ tử vong cao do sốc mất máu và thường trong bệnh cảnh đa chấn thương phức tạp. 

Kíp mổ đã thực hiện nắn và kết hợp các xương gãy vùng chậu và đùi phải về đúng giải phẫu. Đối với vị trí gãy xương kín, chúng tôi cũng cố gắng sử dụng kỹ thuật kết hợp xương ít xâm lấn để giảm đau, hạn chế mất máu cho người bệnh. 

Với nỗ lực của ê-kíp, cuộc mổ 3 phẫu thuật đã diễn ra thành công. Bệnh nhân sau ca đại phẫu phục hồi nhanh, vết thương khớp mu nặng nề song người bệnh đã ngồi dậy được, sức khỏe tiến triển tích cực”. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem