Cả nghìn người có mặt để tiễn đưa Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An

Nguyễn Chương - Hà My Thứ hai, ngày 21/10/2019 12:20 PM (GMT+7)
Trưa nay, 21/10, nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng rất đông người thân, bạn bè đã có mặt từ rất sớm để được lần cuối tiễn đưa Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An, người vừa đột ngột qua đời do tai nạn vào ngày 17/10 tại Hà Nội.
Bình luận 0

Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An từ trần đột ngột đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại về một lãnh đạo trẻ tài năng và mang trong mình nhiều tâm huyết đối với ngành giáo dục nước nhà.

Lễ viếng Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An bắt đầu từ 12h05 ngày 21/10 trong không khí trang trọng, giản dị tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 5 phút cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa Trang Thiên Đức), Phú Thọ. 

img

Rất nhiều người có mặt tại lễ viếng Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An ngay từ khi lễ tang còn chưa bắt đầu.

Nhiều nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành, trường đại học, phổ thông, viện nghiên cứu, đông đảo các nhà khoa học, trí thức, cùng người thân và bạn bè đã có mặt từ trưa ngày 21/10 tại nhà tang lễ Quốc gia để đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An.

img

Người thân, gia đình, bạn bè Thứ trưởng Lê Hải An không thể ngăn được những giọt nước mắt tiếc thương một vị lãnh đạo trẻ tài năng và tâm huyết với ngành giáo dục.

Mặc dù chưa tới thời gian làm lễ viếng, thế nhưng đã có cả nghìn người tập trung tại Nhà tang lễ Quốc gia để được tiễn đưa vị Thứ trưởng đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng. Cùng thời điểm này, tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, nơi công tác cũ của Thứ trưởng Lê Hải An, các thầy cô và sinh viên của trường cũng chuẩn bị làm Lễ tưởng niệm để tướng nhớ tới vị Hiệu trưởng cũ của trường.

img

Linh cữu của Thứ trưởng Lê Hải An.

Ngày 2/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Lê Hải An, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GDĐT.

Sau khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng bộ này, ông Lê Hải An đã cùng các bộ phận chuyên môn thực hiện đề án sắp xếp lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm trình Thủ tướng trong quý II/2019; Hoàn thiện đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục đại học; Thực hiện Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học về tự chủ đại học công lập.

img

Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có mặt tại Lễ tang để tiễn đưa Thứ trưởng Lê Hải An.

img

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ là Trưởng Ban lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An.

Tại hội nghị Chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học và trường sư phạm ngày 28/12/2018, Thứ trưởng Lê Hải An khẳng định Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo; kiên quyết dừng tuyển sinh đối với những cơ sở vi phạm quy định về tuyển sinh và chưa đạt điều kiện bảo đảm chất lượng, đồng thời công khai những cơ sở vi phạm để thí sinh và xã hội nắm rõ. Lúc này, Thứ trưởng Lê Hải An mới nhậm chức 1 tháng.

Dù mới về Bộ GDĐT nhậm chức thứ trưởng chưa được 1 năm (tháng 11/2018), nhưng cán bộ cấp dưới của ông, từ các lãnh đạo cấp vụ cục đến các chuyên viên, đều tỏ ra yêu quý và kính trọng ông. Trong quãng thời gian công tác dài 23 năm tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất, ông Lê Hải An cũng nhận được sự kính trọng từ đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường. 

img

Gia đình, bạn bè rơi nước mắt trong giây phút sắp phải tiễn đưa Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nguyên quán của ông Lê Hải An ở xã Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông Lê Hải An xuất thân trong một gia đình trí thức. Cụ thân sinh ra ông là Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả nhiều cuốn sách giáo khoa toán phổ thông.

Đặc biệt ông Châu là người từng nhiều năm làm trưởng đoàn dẫn đội tuyển Việt Nam dự các kỳ thi Olympic toán học quốc tế. Ông có người anh trai là GS Lê Hải Khôi, người từng là thành viên đội tuyển quốc gia thi Olympic toán quốc tế, nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, nay là giáo sư ở Đại học Quốc gia Singapore (NTU).

Tiểu sử PGS Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ GDĐT

Quá trình đào tạo:

+ 8/2001 - 11/2004: Tiến sĩ, Dầu khí, Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh, ngày cấp bằng 11/2004.

+ 8/1997 - 8/1998: Thạc sĩ, Dầu khí, Đại học Tổng hợp Brunei, Brunei Darussalam, ngày cấp bằng 8/1998.

+ 8/1988 - 6/1995: Kỹ sư, Địa vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Moscow, CHLB Nga, ngày cấp bằng 6/1995.

+ 1985 - 1988: Học sinh chuyên hoá Trường Hà Nội - Amsterdam.

+ 1982 - 1985: Học sinh chuyên Toán THCS Trưng Vương, Hà Nội.

+ 1977 - 1982: Học sinh trường tiểu học Trưng Vương, Hà Nội.

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 2.2019: Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ Bộ GD-ĐT.

+ Từ tháng 11.2018: Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

+ Từ tháng 3.2014 đến tháng 11.2018:: Hiệu trưởng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

+ Từ tháng 1. 2011 đến tháng 3.2014: Phó hiệu trưởng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

+ Trước đó là trợ giảng, giảng viên, cán bộ lãnh đạo (phó trưởng khoa) Khoa Dầu khí, Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Được bổ nhiệm PGS năm 2010.

Thành tựu chuyên môn:

+ Hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

+ Hướng dẫn 17 học viên đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ.

+ Phó chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước.

+ Tham gia 6 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, trong đó chủ nhiệm 1 đề tài.

+ Có 25 bài báo khoa học đăng tạp chí khoa học, khoa học kỹ thuật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem