Cả nhà lĩnh án vì hành hung nhà báo

Thứ bảy, ngày 21/07/2012 07:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Dư chửi nhóm phóng viên rồi đánh bà Mỹ Lang và anh Nghĩa đang quay phim. Sau đó, vợ chồng ông Sĩ tiếp tục lao vào anh Nghĩa, còn con bà Dư và con trai là Nguyễn Tuấn Hoàng cũng ập vào...
Bình luận 0

Ngày 20.7, TAND quận Ô Môn, TP.Cần Thơ xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sĩ (SN 1966), Nguyễn Tuấn Hoàng (SN 1992) cùng mức án 2 năm tù; Huỳnh Ngọc Dư (SN 1967) 2 năm 6 tháng tù.

Chiều 8.2, nhóm phóng viên (PV) Đài PTTH TP. Cần Thơ gồm Nguyễn Thị Mỹ Lang, Võ Hoàng Nghĩa, Lê Kiều Tiên và Hà Tuyết Hồng cùng Công an phường Thới Hòa, quận Ô Môn đến khu vực Hòa An làm phóng sự theo nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nương và bà Huỳnh Ngọc Dư.

Đến cơ sở Ngọc Dư 1 của bà Dư, thấy khóa cửa nên nhóm PV ghi hình bên ngoài cơ sở rồi trở ra ngoài. Khi các PV đi cách cơ sở Ngọc Dư 1 khoảng 30m thì ông Sĩ, bà Dư về đến. Ông Sĩ nói vơi bà Mỹ Lang tại sao không quay phim nhà ông mà không cho ông biết, đồng thời kêu nhóm PV xóa những hình đã quay.

Bà Dư chửi nhóm phóng viên rồi đánh bà Mỹ Lang và anh Nghĩa đang quay phim. Sau đó, vợ chồng ông Sĩ tiếp tục lao vào anh Nghĩa, còn con bà Dư và con trai là Nguyễn Tuấn Hoàng cũng ập vào nhưng lực lượng công an ngăn cản. Khi đó, ông Sĩ giật được máy quay phim và đưa cho Hoàng mang về nhà cất giữ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem