Cả nước có 225.500 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp

Công Phương – Triệu Quang Thứ năm, ngày 24/12/2015 20:38 PM (GMT+7)
Số lượng cử nhân có trình độ cao đẳng, đại học trở lên thất nghiệp trong quý 3 năm 2015 lên tới 225,5 nghìn người, tăng 26,1 nghìn người so với quý 2.2015.
Bình luận 0

Chiều 24.12, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Viện Lao động Xã hội đã công bố Bản tin thị trường lao động quý 3.2015.

Tại buổi hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - ông Doãn Mậu Diệp công bố theo bản tin cập nhật thị trường lao động trong quý 3.2015, cả nước có 1.128.700 người thất nghiệp. Trong đó, có 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp (chiếm 10,4% số người thất nghiệp) và 225.500 người có trình độ đại học trở lên (chiếm 20%).

img

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - ông Doãn Mậu Diệp công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động trong quý 3.2015

Trong quý 3, tỷ lệ thất nghiệp của những người trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm so với quý 2.2015. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và nông thôn cũng giảm nhẹ.

Theo ông Diệp, nhóm người có trình độ cao đẳng và đại học trở lên vẫn có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất và có xu hướng tăng. Cụ thể, tăng 50.200 người so với quý 2.2015.

Giải thích về nguyên nhân người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp tăng, bà Nguyễn Thị Lan Hương – Viện trưởng Viện Lao động xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) chia sẻ, nguyên nhân là do quý 3 đúng thời điểm các sinh viên tốt nghiệp. Một lượng lớn lao động chất lượng cao bổ sung vào thị trường lao động dẫn tới tình trạng dư thừa lao động.

Ngoài ra, việc phân luồng trong quá trình tuyển sinh chưa dựa trên nhu cầu của thị trường lao động. Bà hy vọng, bản thân người lao động có thể sử dụng thông tin của bản tin thị trường lao động để chủ động trong định hướng việc làm. Ví dụ, các nhóm ngành tài chính, kế toán có tỉ lệ thất nghiệp ngày một tăng thì bản thân người lao động cần điều chỉnh nghề nghiệp của mình.

Bà Hương nhấn mạnh: “Hiện nay, các trường đại học vẫn tiếp tục được mở, vẫn tiếp tục tuyển sinh với điểm số thấp sẽ làm giảm số lao động có trình độ thấp. Từ đó dẫn đến hệ lụy người lao động học cũng chưa tới và làm cũng chưa tới”.

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương – Viện trưởng Viện Lao động xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, quý 3 tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn duy trì ở mức cao 76,4%, số người có việc làm đạt 53.170 người. Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng mạnh nhưng tỉ lệ lao động ngành nông lâm, thủy sản lại giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (14-24 tuổi) tăng lên 7,3%.

Cả nước có 166.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng

Trong quý 3.2015, cả nước có 155.000 người đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, số người có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng lại là 166.000 người (tăng 28.700 người so với quý 2.2015).

Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 4,61 triệu đồng. So với quý 2.2015, thu nhập bình quân tăng 147 nghìn đồng.

Dự báo trong quý 4.2015, sẽ có 54,38 triệu người có việc làm. Trong đó, một số ngành tăng mạnh như xây dựng tăng 357.000 người so với quý 3.2015; Bán buôn và bán lẻ xe máy, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 284 nghìn người; Hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 61.000 người.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem