Ca sĩ Anh Thơ tiếc nuối cho cô học trò có giọng hát lạ Nhật Thảo

Khánh Đăng Thứ năm, ngày 22/12/2022 12:47 PM (GMT+7)
Chiều 21/12, ca sĩ Nhật Thảo chính thức trình làng CD nhạc xưa “Những ngày thơ mộng”. Đây được xem là album lạ nhất trong năm về giọng hát đẹp lạ, phối khí đậm chất hoài niệm.
Bình luận 0

Nhật Thảo tham gia ca hát từ năm lên 6 nhưng tình yêu thực sự lại dành cho nghiệp làm báo. Năm đăng ký hồ sơ thi đại học, Nhật Thảo đăng ký ngành báo chí nhưng không đỗ nên theo học Nhạc viện Quốc gia. Người thầy đầu tiên dìu dắt cô là ca sĩ Anh Thơ.

Ca sĩ Anh Thơ tiếc nuối cô học trò có giọng hát lạ Nhật Thảo đã bỏ ca hát để theo nghề báo - Ảnh 1.

Ca sĩ Anh Thơ và Nhật Thảo trong buổi ra mắt CD "Những ngày thơ mộng". Ảnh: NVCC.

Trong khi các bạn cùng khoá chỉ mong được chắp cánh để thăng hoa thì Nhật Thảo kiên định với suy nghĩ học xong sẽ đi theo con đường khác, vì vậy cô không tham gia bất kỳ cuộc thi hát chuyên nghiệp nào. Sau 8 năm được đào tạo, ra trường Nhật Thảo tạm gác tấm bằng tốt nghiệp để hiện thực hoá ước mơ làm báo từ thuở bé. Tuy không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp nhưng Nhật Thảo vẫn dành cho âm nhạc một tình yêu rất riêng.

Ca sĩ Anh Thơ tiếc nuối khi Nhật Thảo đã bỏ lỡ con đường ca hát chuyên nghiệp

Trong buổi ra mắt CD "Những ngày thơ mộng", ca sĩ Anh Thơ bày tỏ rằng: "Thảo học với tôi từ những năm đầu, khi tôi là cô giáo mới ra trường chưa nhiều kinh nghiệm, trò thì chưa xác định rõ ràng con đường muốn theo đuổi. Trong những năm học, tôi thấy Thảo là cô bé có giọng ca lạ, nhiều cố gắng. Thảo rất lãng mạn, hay làm thơ, bay bổng trong đầu toàn những chuyện cổ tích về tình yêu, long đong nên thương lắm. Ra trường em không làm nghề nên tôi thấy rất tiếc. Hôm nay được cầm trên tay sản phẩm của em, tôi rất mừng, album hay, hấp dẫn lắm. Mong em sẽ phát triển con đường âm nhạc để có ngày để cô trò có thể đứng cùng một sân khấu biểu diễn".

Ca sĩ Anh Thơ tiếc nuối cô học trò có giọng hát lạ Nhật Thảo đã bỏ ca hát để theo nghề báo - Ảnh 2.

Ca sĩ Nhật Thảo hiện công tác tại Truyền hình Quốc hội. Ảnh: NVCC.

CD "Những ngày thơ mộng" của Nhật Thảo gồm 11 ca khúc: Kiếp nào có yêu nhau (nhạc Phạm Duy, thơ Minh Đức Hoài Trinh), Phố chiều (Hoàng Thi Thơ), Thung lũng hồng (Phạm Mạnh Cương), Trong miệt mài em quên (Trường Sa), Bão tình (nhạc Hoàng Trọng, lời Duy Viêm), Mộng sầu (Trầm Tử Thiêng), Bước chân dĩ vãng (tác giả Nguyễn Hiền – Lam Đài), Một ngày không có em (nhạc Y Vân, lời Nguyễn Long), Nước mắt mùa thu (Phạm Duy), Những ngày thơ mộng (Hoàng Thi Thơ), Chờ (Lam Phương).

Nhật Thảo chia sẻ, khi được ca sĩ Tuấn Anh – người đảm nhận vai trò biên tập CD này đưa list bài hát, cô khá hoảng vì chưa từng nghe qua. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng bị mê hoặc bởi những khúc nhạc tình bất hủ này.

"Những người khác có thể bị ở thế buộc phải hát bởi những ca khúc do người biên tập cho mình, nhưng tôi rất may mắn là list bài anh Tuấn Anh biên tập cho tôi, tôi đều thích. Khi nghe các nữ danh ca xưa hát và tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời những bài này tôi càng có nhiều thấu cảm, vì thế quá trình thu âm cũng mang lại rất nhiều cảm xúc trong tôi. Ví dụ bài Chờ Lam Phương viết cho vụ kỳ nữ Cẩm Nhung bị tạt axit mấy chục năm trước, có câu: "Hát đi em, mình đã sống trong khổ đau nhiều rồi, đời đã cướp đi tuổi thơ tuyệt vời, ngày mai đây khi phấn son nhạt màu…", hoặc "Nước mắt mùa thu" Phạm Duy viết tặng Lệ Thu có câu "một đời ca sĩ hát trong buồn tênh" anh Tuấn Anh đều có liên tưởng đến cuộc đời tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình trong đó", Nhật Thảo tâm sự.

Ca sĩ Anh Thơ tiếc nuối cô học trò có giọng hát lạ Nhật Thảo đã bỏ ca hát để theo nghề báo - Ảnh 4.

Nhật Thảo và ca sĩ Tuấn Anh - người có công lớn trong việc đưa cô trở lại với ca hát. Ảnh: NVCC.

Cách hát của Nhật Thảo trong CD rất mộc mạc, khoan thai, trở về bản nguyên nhạc xưa, không trưng trổ cầu kỳ kỹ thuật. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô nghe các danh ca hát và thấy các bậc tiền bối hát thản nhiên như không, hát như từ trong ruột chứ không có chút toan tính trong đầu là phải xử lý chỗ này, láy chỗ kia để nó đẹp và hoa mỹ.

"Anh Tuấn Anh bảo đó là những bài rất kinh điển, hay và quan trọng là kể cuộc đời em. Khi nghe tôi thấy quá hay, khi luyện tập thấy những bài hát rất thân thuộc, mỗi bài hát như một cột mốc trong cuộc đời Thảo, có thể là quá khứ, hoặc hiện tại. 11 ca khúc đều liên quan nhất định đến cuộc đời tôi nhưng giờ tôi không hát với tâm thế cuộc đời mình nữa, không phải vì mình thất tình mới hát nhạc sầu. 

Tôi thu âm "Những ngày thơ mộng" trong giai đoạn bình yên nhất. Đó cũng là sự trưởng thành của tôi. 11 bài trong album còn mới mẻ, lạ lẫm nhiều người cho là mạo hiểm nhưng tôi làm âm nhạc không có tính toán thiệt hơn, muốn góp phần nhỏ bé để âm nhạc lan toả và để những ca khúc nhạc xưa được nhiều người biết đến", Nhật Thảo giãi bày.

Trước câu hỏi có thấy muộn màng không khi ra CD ở tuổi 40, Nhật Thảo hài hước đáp "Tôi cho là vẫn còn sớm vì tôi sẽ hát đến năm 80-90 tuổi. Đây là dấu ấn trong con đường rong chơi âm nhạc của mình, từ đây sẽ chân thành hơn với âm nhạc".

Ca sĩ Anh Thơ tiếc nuối cô học trò có giọng hát lạ Nhật Thảo đã bỏ ca hát để theo nghề báo - Ảnh 6.

Ca sĩ Đinh Thành Lê đến chúc mừng đàn em Nhật Thảo. Ảnh: NVCC.

Mơ ước làm báo từ nhỏ nên Nhật Thảo chưa bao giờ hối hận về lựa chọn rẽ sang con đường báo chí sau khi tốt nghiệp Nhạc viện.

"Âm nhạc và báo chí không thể tách rời, mọi người cơ quan bảo nhờ âm nhạc hỗ trợ nên tôi làm báo rất tình cảm và nhờ đi làm báo gặp những cảnh đời nên nhiều cảm xúc để hát. Âm nhạc với tôi là cuộc rong chơi, tôi hát cho chính tôi, có album này hay không vẫn vậy. Sau album này tôi vẫn là một cô phóng viên giản dị và hàng tuần hát một buổi ở Trịnh Ca" - Nhật Thảo thật thà tâm sự.

"Phố chiều" - một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần thể hiện của Nhật Thảo. Clip: NVCC.

Về cuộc sống riêng, Nhật Thảo cho biết, năm 2011, sau khi hoàn thành chương trình học ở Nhạc viện, cô về Đài Tiếng nói Việt Nam, công tác tại kênh VOV TV. Lúc đó mọi người đề nghị cô vào nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam làm ca sĩ, nhưng cô khăng khăng chỉ thích làm phóng viên. Sau đó, cô thi đậu biên chế, tập trung làm báo, chuyển sang Truyền hình Quốc hội và cũng từ đó cô ít khi xuất hiện tại các tụ điểm ca nhạc của Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem