Ca sĩ Tấn Minh và liveshow sau 20 năm ca hát: Tôi không thể dùng chiêu trò

Thanh Hà (thực hiện) Thứ năm, ngày 06/11/2014 07:13 AM (GMT+7)
“Tôi không muốn dùng chiêu trò, mánh khóe để gây chú ý cho khán giả. Liveshow của tôi sẽ chỉ có âm nhạc, và nếu có ngạc nhiên sẽ là sự ngạc nhiên bằng âm nhạc” - ca sĩ Tấn Minh chia sẻ về liveshow “Tấn Minh - Concert” sẽ diễn ra vào 16.11 tại Hà Nội.
Bình luận 0

Được biết sau 20 năm đứng trên sân khấu, lần đầu tiên Tấn Minh mới có liveshow của riêng mình. Anh có thể chia sẻ về đêm liveshow cũng như những vị khách mời?

- Trước tiên đêm nhạc sẽ là một phác họa chân dung của tôi chứ không phải là một đêm nhạc tổng kết 20 năm trong sự nghiệp ca hát. Khán giả sẽ được thấy một Tấn Minh quen thuộc bằng chất giọng ngọt ngào, tinh tế, đằm sâu và đầy chất tự sự qua những bản bản pop ballad đậm chất trữ tình lãng mạn, bên cạnh một Tấn Minh cuồng nhiệt, mạnh mẽ - một Tấn Minh gai góc, quyết liệt… và mới lạ.

img Ca sĩ Tấn Minh 

 

Đêm nhạc sẽ được chia làm 4 phần, phần một sẽ là những bài hit đã từng tạo nên tên tuổi của Tấn Minh như: “Phượng hồng”; “Mối tình đầu”; “Em và tôi”; “Bức thư tình đầu tiên”… Phần 2 sẽ là những ca khúc dân gian và phần 3 sẽ là những ca khúc nhạc xưa, tôn vinh các nhạc sĩ gạo cội như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy… Và cuối cùng phần 4 sẽ là phần thử thách nhất đối với tôi và cũng là phần mang điểm nhấn lớn nhất trong đêm nhạc, đó là lần đầu tiên tôi hát những ca khúc kinh điển.

Còn về khách mời, cũng giống như những đêm liveshow của Uyên Linh, Trọng Tấn là sẽ có 2 vị khách mời. Tôi sẽ mời Mỹ Linh và một người nữa, nhưng xin phép được giữ bí mật đến phút chót.

Anh có ngại không khi trước đấy trong liveshow của Mỹ Linh, anh và chị ấy đã có sự kết hợp. Và giờ tiếp tục, liệu điều đó có thu hút, tạo ấn tượng cho khán giả?

- Tôi nghĩ, trong liveshow của mình, khi tôi mời khách mời mà mình muốn không phải để gây tò mò hay câu view nào đó, mà tôi muốn mời người đó là bởi tôi muốn họ sẽ là người chia sẻ, đồng cảm với tôi trong âm nhạc. Với tôi như vậy là đủ. Tôi không muốn dùng chiêu trò, mánh khóe để gây chú ý cho khán giả. Liveshow của tôi sẽ chỉ có âm nhạc, và nếu có ngạc nhiên sẽ là sự ngạc nhiên bằng âm nhạc dành cho khán giả.

Thường thì liveshow đầu tiên của mình, đặc biệt là kỷ niệm 20 năm ca hát như anh, rất nhiều nghệ sĩ đã đưa chồng hoặc vợ lên sân khấu, cùng tham gia với sự chia sẻ hạnh phúc niềm vui. Nhưng trong liveshow của anh, lại không thấy anh nhắc đến NSƯT Thu Huyền, vợ anh...

- Nhà sản xuất chương trình là Công ty Mỹ Thanh cũng rất mong muốn có sự tham gia của vợ tôi, và tôi cũng đã trao đổi với cô ấy. Tuy nhiên cô ấy không muốn tham gia, bởi cô ấy muốn mình sẽ đến với tư cách là khán giả để có thể ngồi dưới và thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc của chồng. Một lý do nữa cả tôi và Huyền đều không muốn và không thích xuất hiện trong liveshow của chồng để mang tính chất “PR”.

Với một tên tuổi nổi từ rất lâu như anh, rõ ràng việc bây giờ mới tổ chức một liveshow của riêng mình có vẻ là hơi muộn. Vậy lý do nào đến bây giờ anh mới làm?

Chia sẻ
img 
Tấn MinhCa sĩ
 Tôi vẫn luôn nghĩ và mong mình cần một liveshow đúng nghĩa, một liveshow mà để khi khán giả ra về sẽ nhớ đến một điều gì đó về Tấn Minh. Cũng vì suy nghĩ đó, sự cầu toàn đó mà cho đến giờ tôi mới có một liveshow của riêng mình”. 
- Thực ra cách đây 5 năm tôi đã có dự định làm liveshow cho riêng mình, tôi đã ngồi rất nhiều lần với nhạc sĩ Đỗ Bảo để bàn về vấn đề này và chúng tôi đã cùng nhau dự định tổ chức liveshow của tôi vào tháng 5, nhưng vì Đỗ Bảo định ra mắt liveshow của cậu ấy vào tháng 12 nên tôi đang định lùi thời gian, thì cũng đúng lúc In the spotlight mời tôi. Nếu như In the spotlight không mời, tôi vẫn sẽ cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo làm liveshow của tôi trong năm nay.

 

Vậy anh có nghĩ vì sự cầu toàn mà anh mất nhiều cơ hội?

- Tôi không nghĩ mình mất cơ hội. Bởi với tôi, những cái mọi người nhìn bảo là mất cơ hội thì với tôi là ổn. Có nhiều người đã từng thốt lên, giá như Tấn Minh thế này, thế kia sẽ có được nhiều thứ hơn bây giờ. Nhưng mọi người có biết đâu điều tôi mong muốn nhất, là được là chính mình, được làm những gì mình thích nhất mà không phụ thuộc vào bất cứ ai. Trong âm nhạc tôi chưa bao giờ phải làm những điều mình không thích, phải hát những bài mình không cảm xúc. Và như vậy thì rõ ràng tôi đang hạnh phúc, tôi đang rất ổn. Tôi cũng chưa bao giờ màng đến chuyện mình phải giành danh hiệu, huy chương. Tôi cũng chưa bao giờ có tham vọng hát được tất cả các loại nhạc, phục vụ được tất cả các thành phần khán giả trong xã hội. Tôi không mong muốn và tham lam nghĩ đến điều đó.

20 năm nay khán giả vẫn thấy một Tấn Minh chỉ một phong cách mang đậm trữ tình lãng mạn, và anh có nghĩ trong đêm nhạc của mình, anh sẽ có chút nổi loạn, chút “điên điên”?

- Bản thân tôi muốn điên đến đâu, tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn một điều là tôi sẽ điên theo cách của tôi, chứ không điên theo cách của Tùng Dương, Trần Thu Hà lâu nay vẫn thể hiện trên sân khấu. Khi nói đến sự điên trong âm nhạc mọi người hay nhắc và liên tưởng đến Tùng Dương và Trần Thu Hà. Tôi nói thật, tôi không phải trường phái đó, đấy không phải là máu thịt của Tấn Minh, không phải cách Tấn Minh theo đuổi trong âm nhạc lâu nay. Tôi nghĩ đêm liveshow đầu tiên này của mình tôi sẽ cháy hết mình, đấy sẽ là điều tôi cần làm và gửi tới khán giả.

Xin cảm ơn anh!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem