Cá trích xuất hiện đen đặc, ra khơi 1 đêm ngư dân thu tới 3 triệu

Thứ ba, ngày 01/05/2018 15:40 PM (GMT+7)
Từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến nay, cá trích xuất hiện nhiều tại các vùng ven biển. Theo nhiều ngư dân Thanh Hoá, đây là vụ cá trích bội thu nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, mỗi thuyền viên có thu nhập hàng chục triệu đồng.
Bình luận 0

Được biết, hằng năm, khoảng từ tháng 11 đến cuối tháng 3 âm lịch năm sau là thời điểm cá trích xuất hiện nhiều ở khu vực gần bờ. Đây cũng là mùa khai thác cá trích của ngư dân nhiều xã bãi ngang.

img

Cá trích xuất hiện dày đặc, giúp ngư dân thu lợi nhuận cao sau mỗi lần đi biển. 

Nhiều địa phương, ngư dân có nghề khai thác cá trích truyền thống, như: Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Châu (Hoằng Hóa); Quảng Châu, Quảng Cư, Quảng Đại, Quảng Hùng, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Vinh (TP Sầm Sơn); Quảng Hải, Quảng Thái (Quảng Xương)...

img

Ngư dân Vũ Công Định (trú phường Quảng Cư) cho biết: “Từ trong năm chúng tôi đã dùng bè mảng đi đánh cá trích nhưng sau Tết Nguyên đán thì cá nhiều hơn và giá cũng được cao hơn, mỗi chuyến tôi đi được 300-500kg với giá bán trung bình 13-15.000 đồng/kg, có hôm được giá thì bán 20.000 đồng/kg”.

Ngư dân Phạm Văn Phương, thôn 8, xã Quảng Đại, cho biết: Năm nay, cá trích xuất hiện dày đặc, nhất là những tuần sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Thuyền, bè khai thác cá trích thường có 2 người, khai thác từ đêm đến giữa buổi sáng hôm sau thì cập bến, cho thu nhập từ 1 đến 3 triệu đồng/ngày.

Tính trong toàn vụ khai thác, thuyền viên ít cũng có thu nhập 20 triệu đồng, người thu nhập cao tới 50 triệu đồng.

L.T (Báo Thanh Hoá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem