Các bóng hồng trên sân "phủi": Đam mê kém chi đấng mày râu

Hoàng Lê Thứ tư, ngày 08/03/2023 15:51 PM (GMT+7)
Gác lại mọi việc lo toan từ học hành đến công việc văn phòng, các cô gái xỏ giày ra sân để cháy hết mình với niềm đam mê trái bóng tròn. Với họ, được đá bóng là niềm hạnh phúc khó tả sau một ngày làm việc nhiều áp lực.
Bình luận 0

Chơi bóng nghiệp dư để thỏa mãn sở thích là chọn lựa của nhiều nữ sinh viên, nhân viên văn phòng khi quỹ thời gian dành cho giải trí, thư giãn của họ tương đối hạn hẹp và như một mạch sóng ngầm lan tỏa, bóng đá "phủi" nữ Sài thành đang phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Đam mê kém chi đấng mày râu

Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam thăng hoa nơi đấu trường châu lục đã kích thích phong trào bóng đá phát triển mạnh mẽ. Không chỉ có phái mạnh, các cô gái cũng hào hứng xỏ giày ra sân. 

Khi niềm đam mê quả bóng tròn đó lan tỏa đến từng góc nhỏ trong xã hội, thì sân chơi "phủi" - còn gọi là bóng đá phong trào ra đời và phát triển rất mạnh mẽ dành cho các chị em thỏa mãn niềm đam mê với quỹ thời gian hạn hẹp. Bắt nguồn từ niềm đam mê, các chị em đến từ mọi lĩnh vực khác nhau từ nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên, giáo viên, phóng viên và thậm chí là cả diễn viên... đều tập hợp nhau lại để cùng ra sân. Đây cũng chính là điều giúp cho bóng đá phong trào nữ thay đổi tích cực.

Các bóng hồng trên sân "phủi": Đam mê kém chi đấng mày râu - Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ đá bóng với nhiệt huyết và đam mê, không ngại va cham.

Chơi bóng nghiệp dư để thỏa mãn sở thích là chọn lựa của nhiều nữ sinh viên, nhân viên văn phòng khi quỹ thời gian dành cho giải trí, thư giãn của họ tương đối hạn hẹp và như một mạch sóng ngầm lan tỏa, bóng đá "phủi" nữ Sài thành đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. 

Ở các trận đấu của nữ, sự thành thục trong từng động tác đi bóng, dứt điểm luôn nhận được nhiều tràng pháo tay khen ngợi, cổ vũ của đông đảo người xem. Mỗi chiều cuối tuần, nếu rảo bước đến các cụm sân Thảo Điền (quận 2), Học viện cán bộ (đường Chu Văn An, Bình Thạnh) hay Chảo Lửa (quận Tân Bình) sẽ bắt gặp các "thánh địa" của bóng đá "phủi" nữ.

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các cô gái càng dễ dàng hơn trong việc tìm cho mình một đội bóng, hoặc 1 trận giao hữu bằng các nhóm cáp kèo nữ. Không chỉ riêng các cá nhân với nhau, phong trào bóng đá nữ còn hình thành ở khá nhiều doanh nghiệp, được luyện tập thường xuyên và giao đấu với nhau ở các giải doanh nghiệp, điển hình CLB Công ty Pouyuen, ngân hàng Nam Á Bank khu vực TP.HCM, ngân hàng Techcombank TP.HCM...

Các bóng hồng trên sân "phủi": Đam mê kém chi đấng mày râu - Ảnh 2.

Nhiều nhân viên văn phòng người nước ngoài cũng tham gia đá "phủi" ở các giải nữ.

Các cô gái chia sẻ, để đến được với bóng đá, là cả một quá trình thuyết phục và đấu tranh với gia đình bởi không ai muốn con gái chơi môn thể thao mạnh mẽ này.

Chị Hồng Nhung, nhân viên văn phòng ở Tân Bình (TP.HCM) cho biết, mặc dù con còn nhỏ, công việc cơ quan, gia đình rất bận nhưng chị không bỏ qua bất kỳ trận đấu và buổi tập nào của đội bóng. "Chồng tôi rất thoải mái, có hôm còn nghỉ ở nhà trông con để tôi đi thi đấu", chị Nhung chia sẻ.

Chị Ngọc Thương, thành viên CLB bóng đá phong trào Đi bộ FC đã tập hợp các chị em dừng chân tại sân chơi chuyên nghiệp, quay về với cuộc sống kinh doanh và tham gia bóng đá phong trào. CLB này cũng là 1 trong những đơn vị tạo ra sân chơi cho bóng đá phong trào. Bắt nguồn từ câu nói "ước gì có giải nào tài trợ cho bộ đồ" của đàn em nhỏ, đó là động lực để chị tìm đến các nhà tài trợ và chấp cánh cho những đam mê của đàn em.

Các bóng hồng trên sân "phủi": Đam mê kém chi đấng mày râu - Ảnh 3.

Niềm đam mê bất tận của các cô gái với trái bóng tròn. Họ chiến đấu hết mình bất kể thời tiết.

Không chỉ riêng với các bạn trẻ, các tuyển thủ một thời của bóng đá nữ Việt Nam, những người đã đặt nền móng vững chắc cho bóng đá nữ sau này dù đã vượt qua ngưỡng 40, nhưng đâu đó lại thấy hình ảnh của họ vào những dịp cuối tuần, cùng nhau xỏ giày ra sân cùng với niềm đam mê bóng đá chưa bao giờ dứt. 

Khi sức khỏe không đủ cho họ chạy 90 phút trên sân 11, thì các chị chọn sân 5 người để thỏa niềm vui. Chỉ cần đam mê, trót dành tình yêu dành cho bóng đá, thì dù có ở độ tuổi nào, họ cũng cảm thấy mình được trẻ lại.

Những sân chơi ý nghĩa cho phái nữ

So với bóng đá phủi của nam, phong trào bóng đá nữ vẫn chưa được quan tâm và hỗ trợ đúng mức, các cầu thủ thường phải tự túc mọi thứ từ thuê sân, nước uống, đồng phục, lệ phí thi đấu giải. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bóng đá phủi nữ ở TP.HCM phát triển rất mạnh mẽ, mỗi năm có hàng chục giải thi đấu lớn nhỏ khác nhau, giúp các cầu thủ nữ phong trào luôn có sân chơi thi đấu quanh năm.

Các bóng hồng trên sân "phủi": Đam mê kém chi đấng mày râu - Ảnh 4.

Gnote FC, một trong những đội bóng phong trào mạnh tại TP.HCM sau nhiều năm hoạt động quy củ.

Gnote FC là một trong những CLB tổ chức giải thường niên với quy mô lớn. Được thành lập cách đây 8 năm, Gnote FC chỉ hơn 20 thành viên, tập luyện đều đặn 2, 3 ngày/tuần. Mỗi thành viên trong đội đến từ các ngành nghề khác nhau, nhưng cùng có một đam mê chung. Đây là đơn vị tiên phong trong việc tạo sân chơi chung cho các bạn phong trào và cũng là đội thường niên tổ chức những chuyến du đấu, giao lưu văn hóa với các tỉnh thành lân cận như Nha Trang, Đà Nẵng, Kiên Giang.

Chị Ngọc Dung, ban cán sự Gnote FC chia sẻ: "Mục đích của Gnote FC nhằm giúp chị em đang tập luyện ở các đội bóng "phủi" có một sân chơi thực sự, được gặp gỡ, giao lưu với nhiều đội bóng và quan trọng nhất là thúc đẩy phong trào bóng đá nữ ở TP.HCM phát triển hơn nữa". 

Nếu Gnote FC thường xuyên tổ chức giải dành cho các cầu thủ có đẳng cấp thì APG Team cũng chẳng chịu kém. Chỉ trong vòng hai năm, ê-kíp này đã tổ chức hai giải đấu phong trào lớn, có sự tham gia của các ngoại binh. Không chỉ vậy, APG Team đang lên kế hoạch tổ chức một giải đấu "phủi" theo thể thức League với 12 đội tham dự, bao gồm cả cầu thủ chuyên nghiệp lẫn cầu thủ ngoại, thi đấu vòng tròn hai lượt đi - về trong vòng 4 tháng, quy mô không kém giải chuyên nghiệp V.League.

Các bóng hồng trên sân "phủi": Đam mê kém chi đấng mày râu - Ảnh 5.

Một trong những hotgirl đá bóng nổi tiếng tại Sài thành.

Cũng là một dạng nhân viên văn phòng, giới nữ phóng viên sau những chuyến tác nghiệp cũng tập hợp lại, mỗi tuần tập luyện 1-2 buổi và thường xuyên tham dự các giải đấu do Hội Nhà báo TP.HCM hay các cơ quan khối Dân - Chính - Đảng thành phố tổ chức vào dịp lễ 8/3, 21/6, 20/10 hoặc liên hoan tất niên hằng năm. 

Lực lượng này đóng góp một phần đáng kể vào nhịp sinh hoạt sôi động của bóng đá phong trào nữ TP.HCM, bên cạnh nhiều đội bóng được đánh giá cao như đội UBND TP.HCM, Cục Thi hành án dân sự, Công ty Cấp thoát nước TP.HCM, Nhà Văn hóa Thanh niên…

Đến với sân chơi phong trào này, các cô gái được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc, quan trọng hơn cả là thỏa niềm đam mê với trái bóng tròn, cùng nhau đá bóng, cùng phát triển phong trào bóng đá nữ trong cộng đồng. Ở bóng đá nữ, điều quan trọng không chỉ ở vấn đề chuyên môn, thắng – thua mà hình ảnh phái đẹp đi đá bóng có sức quyến rũ, hấp dẫn riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem