Các cuộc thi Hoa hậu trở lại đồng loạt: Công chúng có "bội thực"?

Yến Linh Thứ sáu, ngày 06/05/2022 10:05 AM (GMT+7)
Ba cuộc thi sắc đẹp lớn nhất tại Việt Nam được tổ chức cùng lúc, với sự xuất hiện của hàng loạt người đẹp đã quá quen mặt với các cuộc thi nhan sắc cùng tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian tới sẽ có không ít Hoa hậu, Á hậu được "ra lò".
Bình luận 0

Hai năm qua, các cuộc thi nhan sắc trên thế giới và tại Việt Nam đều phải dời lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cũng bởi nguyên nhân này, có tới 3 đấu trường Hoa hậu lớn nhất Việt Nam cùng quay trở lại vào năm 2022, với thời điểm diễn ra khá tương đồng.

Vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 4/4 đến 24/4, sau một năm trì hoãn vì dịch Covid-19. Dự kiến đêm chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2022 sẽ diễn ra ngày 27/5 tại thành phố Vũng Tàu. Trong khi đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng vừa kết thúc vòng ghi hình Truyền hình thực tế. Đêm chung kết được tổ chức vào ngày 25/6/2022 tại TP. HCM, nghĩa là gần một tháng sau khi Hoa hậu Thế giới Việt Nam tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Lương Thùy Linh. 

Hàng chục Hoa hậu và Á hậu chuẩn bị ra mắt cùng thời điểm: Liệu có bão hòa? - Ảnh 1.

Các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. (Ảnh: BTCCC)

Là cuộc thi nhan sắc có bề dày lịch sử nhất hiện tại ở Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam cũng sẽ tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện sau 2 năm Đỗ Thị Hà giành chiến thắng.

Sự trở lại ồ ạt của các cuộc thi nhan sắc cũng kéo theo hàng loạt gương mặt cũ trở lại cùng tranh tài. Nam Em - thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam đã quá quen tên với khán giả bởi các danh hiệu cũng như scandal. Cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Top 8 Miss Earth 2016. Người đẹp từng nổi đình nổi đám bởi lên tiếng tố Trường Giang phụ bạc, hay công khai việc mắc bệnh trầm cảm vì tình.

Người mẫu Hương Ly (sinh năm 1995) là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Năm 2019, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và vào Top 5 chung cuộc. Thời gian gần đây, cô gia nhập đường đua Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Ngọc Châu cũng mang trong mình bề dày thành tích: Quán quân Việt Nam Next Top Model 2016, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam, top 10 Miss Supranational 2019. Nguyễn Đình Khánh Phương (Khánh Hòa) từng đăng quang ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam 2016, đại diện Việt Nam tham dự Miss Supranational 2017.

Hàng chục Hoa hậu và Á hậu chuẩn bị ra mắt cùng thời điểm: Liệu có bão hòa? - Ảnh 2.

Nam Em - một thí sinh quá quen thuộc với các danh hiệu cũng như scandal. (Ảnh: BTCCC)

Các cuộc thi Hoa hậu đáp ứng quy luật cung - cầu

Chia sẻ với PV Dân Việt về việc các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi nở rộ tại Việt Nam, Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định: "Trên góc độ một nhà đầu tư, một người làm kinh tế, tôi cho rằng điều này phù hợp với xu thế của thị trường, đáp ứng quy luật cung – cầu hiện có. Tại một đất nước mà người dân ưa chuộng các cuộc thi sắc đẹp, ắt hẳn sẽ có những người kinh doanh, phát triển thị trường này. Có thể trên truyền thông hay mạng xã hội, chúng ta hay nói về việc nở rộ các cuộc thi hoa hậu. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu không ai quan tâm, những cuộc thi đó có xuất hiện và tồn tại hay không?

Tổ chức một cuộc thi nhan sắc cũng cần dựa trên nhu cầu, thị hiếu, quan điểm, nhận thức và văn hóa của mỗi quốc gia".

Trong khi đó, ông Dương Kỳ Anh, nguyên Tổng biên tập báo Tiền Phong, người được coi là "cha đẻ" của các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam cho rằng: "Việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể cũng như vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ là điều tích cực. Thế nhưng, điều quan trọng là các cuộc thi phải tìm ra được gương mặt xứng đáng để đăng quang, họ tượng trưng cho sự toàn vẹn (hoặc gần như toàn vẹn), không chỉ nổi bật về nhan sắc mà nên có nền tảng tri thức vững chãi, chăm chỉ trau dồi kiến thức, đạo đức, phát triển bản thân".

Việc có tới 3 cuộc thi Hoa hậu diễn ra trong năm 2022 sẽ tạo ra gần chục nhan sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu, Á hậu. Cuộc đổ bộ mới này phần nào tạo ra những gương mặt mới cho showbiz Việt, nhưng cũng khiến công chúng có phần "bội thực" và dễ tạo ra sự nhàm chán, nếu không có bất kỳ sự đột phá nào.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem