Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàng Thành Thứ năm, ngày 20/10/2022 09:59 AM (GMT+7)
Sáng 20/10, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bình luận 0
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Sáng nay 20/10, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4 tại Nhà Quốc hội, TP Hà Nội. Trước giờ khai mạc, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại biểu Quốc hội dự kỳ họp đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 20/10.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Đoàn dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 6.

Thời tiết tại Hà Nội sáng nay có mưa nhỏ kèm theo không khí lạnh, các đại biểu mang theo ô cầm tay, di chuyển từ đường Hùng Vương vào viếng Lăng thay vì đi bộ ngang qua quảng trường như các kỳ họp trước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 4 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 7.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV sẽ kéo dài từ 20/10 đến ngày 15/11. Nhiều vấn đề "nóng" tại kỳ họp này đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận cả nước. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà cho biết, đây là kỳ họp cuối năm, do đó theo thông lệ, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động giám sát tối cao; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem