Các nhà khoa học khẳng định Anh cần nhiều biện pháp hạn chế hơn nếu muốn ngăn chặn biến thể Omicron

Lê Phương (Aljazeera) Chủ nhật, ngày 12/12/2021 12:26 PM (GMT+7)
Hôm 11/12, các nhà khoa học Anh cho biết chính phủ nước này có thể sẽ phải đưa ra những hạn chế cứng rắn hơn để làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron, đồng thời ngăn chặn sự gia tăng về số ca nhập viện và tử vong do Covid-19.
Bình luận 0
Các nhà khoa học khẳng định Anh cần nhiều biện pháp hạn chế hơn nếu muốn ngăn chặn biến thể Omicron - Ảnh 1.

Vương quốc Anh đã ghi nhận 58.194 trường hợp mắc mới Covid-19 vào thứ Sáu (10/12), con số cao nhất kể từ tháng 1/2021. Ảnh: Frank Augstein/AP

Các quan chức y tế Anh cho biết Omicron đang lây lan nhanh hơn nhiều so với chủng Delta và có khả năng sẽ trở thành biến thể thống trị nước Anh trong vòng vài ngày tới.

Vương quốc Anh đã ghi nhận 58.194 trường hợp nhiễm mới Covid-19 vào thứ Sáu (10/12), con số cao nhất kể từ tháng 1/2021, mặc dù số lượng ca mắc biến thể Omicron vẫn chưa rõ ràng.

Những lo ngại về biến thể mới đã khiến phe Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson áp dụng lại các hạn chế từng được dỡ bỏ gần sáu tháng trước. Các hạn chế bao gồm đeo khẩu trang khi ra ngoài, phải xuất trình giấy chứng nhận vaccine để vào hộp đêm, bên cạnh đó mọi người được khuyến khích làm việc tại nhà nếu có thể.

Mặc dù vậy nhiều nhà khoa học nói rằng những hạn chế này là chưa đủ.

Số ca nhập viện tăng gấp đôi?

Báo cáo được công bố hôm thứ Bảy (11/12) bởi các nhà khoa học tại Trường Đại học Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London cho thấy Omicron có khả năng gây ra một làn sóng đại dịch lớn vào tháng 1/2022, ước tính sẽ khiến từ 25.000 đến 75.000 người tử vong ở Anh trong năm tháng tới nếu không có biện pháp nào khác được triển khai.

Kịch bản bi quan nhất dự báo nửa triệu người sẽ nhập viện vào cuối tháng 4, số người nhập viện hàng ngày có thể cao gấp đôi so với mức đỉnh trước đó vào tháng 1/2021.

Số lượng ca nhiễm sẽ phụ thuộc vào khả năng biến thể vượt qua vòng bảo vệ của vaccine cũng như mức độ hiệu quả của các mũi tiêm tăng cường trong việc củng cố miễn dịch cơ thể, hiện tại cả hai đều vẫn chưa rõ ràng.

Rosanna Barnard thuộc Trung tâm Mô hình Toán học về Các bệnh Truyền nhiễm của trường cho biết: "Theo kịch bản lạc quan nhất của chúng tôi, tác động của Omicron vào đầu năm 2022 sẽ giảm bớt, và chính phủ có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát nhẹ nhàng như làm việc tại nhà. Tuy nhiên, kịch bản bi quan nhất cho thấy chúng ta có thể sẽ phải chịu đựng những hạn chế nghiêm ngặt hơn để đảm bảo hệ thống y tế không quá tải".

Chính phủ của Johnson cho biết họ đang đặt mục tiêu cung cấp cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên một mũi vaccine tăng cường vào cuối tháng 1/2022.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh hôm 10/12 cho biết cả vaccine AstraZeneca và Pfizer đều có vẻ kém hiệu quả hơn trong việc đối phó với biến thể Omicron, mặc dù dữ liệu sơ bộ cho thấy hiệu quả dường như tăng từ 70% lên 75% sau liều vaccine thứ ba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem