Thủ tướng Anh tiết lộ 'kế hoạch B' để đối phó với biến thể Omicron

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 09/12/2021 14:00 PM (GMT+7)
Thủ tướng Boris Johnson vừa công bố các hạn chế mới ở Anh, trong bối cảnh biến thể Omicron đang diễn biến phức tạp tại nước này.
Bình luận 0
Thủ tướng Anh tiết lộ 'kế hoạch B' để đối phó với biến thể Omicron - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết các biện pháp mới là cần thiết sau khi nước này ghi nhận 568 trường hợp nhiễm biến thể Omicron mới. Ảnh: Tom Nicholson/Reuters

Boris Johnson đã áp đặt các hạn chế Covid-19 cứng rắn hơn ở Anh, ông yêu cầu mọi người làm việc tại nhà, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và sử dụng thẻ vaccine khi ra ngoài, tất cả để làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron.

Hôm 8/12, Johnson cho biết Omicron đang lan truyền nhanh chóng và ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang "Kế hoạch B" trong bối cảnh chương trình tăng cường vaccine được triển khai.

Các biện pháp mới được đánh giá là một "đòn giáng mạnh" vào nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng ở trung tâm thành phố vốn đang khao khát hoạt động buôn bán trở lại trong dịp lễ Giáng sinh sau quãng thời gian dài ảm đạm.

Nhiều nhà lập pháp trong chính đảng của Johnson cũng tức giận với các hạn chế mới, trên thực tế nền kinh tế nước này đã suy giảm 10% trong năm ngoái.

Johnson nói trong một cuộc họp báo: "Mặc dù tôi cũng muốn mọi thứ tốt hơn, nhưng sự thật là số ca bệnh đang gia tăng theo cấp số nhân, số ca tử vong cũng vậy".

Đồng bảng Anh đã giảm mạnh sau khi có thông tin về "Kế hoạch B", các nhà đầu tư đã bỏ tiền đặt cược vào việc Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất vào tuần tới.

Johnson từng dỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19 ở Anh vào tháng 7 sau khi quá triển khai vaccine diễn ra nhanh chóng. Johnson cam kết sẽ không giãn cách lần thứ tư trong mùa đông, tuy nhiên ông vẫn giữ lại "Kế hoạch B" để dự phòng.

Một phần của những biện pháp đó, chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cửa hàng, đã được đưa vào áp dụng, bên cạnh đó Johnson khuyên mọi người nên làm việc tại nhà.

Khẩu trang sẽ được yêu cầu ở các địa điểm công cộng, chẳng hạn như nhà hát và rạp chiếu phim, còn thẻ vaccine Covid-19 sẽ là bắt buộc phải có nếu muốn vào các câu lạc bộ đêm và địa điểm đông người.

Johnson cho biết các biện pháp mới là cần thiết sau khi ghi nhận 568 trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong nước, dữ liệu cho thấy thời gian lây nhiễm của biến thể này có thể là từ hai đến ba ngày.

Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết các quan chức ước tính rằng số ca nhiễm Omicron thực sự cao hơn khoảng 20 lần so với số ca được xác nhận, tương đương với gần 10.000 trường hợp.

Trong khi nhiều doanh nghiệp có thể thích nghi được với việc làm việc tại nhà, các lĩnh vực như khách sạn, giải trí và du lịch chắc chắn sẽ lại thua lỗ nặng nề. Không giống như những lần đóng cửa trước, các chương trình hỗ trợ việc làm thêm hiện tại không còn khả dụng nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem