Các nhà mạng đồng loạt tăng băng thông, thứ hạng internet Việt Nam lập tức tăng vọt

Ngọc Phạm Thứ ba, ngày 06/08/2019 07:55 AM (GMT+7)
Các doanh nghiệp viễn thông chủ đạo (Viettel, VNPT,...) đã nâng cấp tăng băng thông (giá cước giữ nguyên) từ giữa năm 2019, giúp thứ hạng của internet Việt Nam tăng vọt so với thế giới.
Bình luận 0

Tại Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ này đã báo cáo nhiều số liệu tích cực về internet Việt Nam.

img

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước tháng 7/2019.

Theo đó, trong lĩnh vực Viễn thông, kể từ tháng 6/2019, các doanh nghiệp viễn thông chủ đạo (Viettel, VNPT,...) đã nâng cấp tăng gấp hai lần băng thông (giá cước giữ nguyên) cho dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định FTTH. Kết quả, thứ hạng của Việt Nam được cải thiện rõ rệt trong thang xếp hạng tốc độ internet cố định toàn thế giới của Speedtest, từ vị trí thứ 72 (tháng 4/2019) lên vị trí 61 (tháng 6/2019). Ngoài ra, tốc độ tải xuống băng rộng di động tại Việt Nam do Speedtest công bố cũng có cải thiện, thứ hạng tăng từ 68 lên 63.

Cũng liên quan tới lĩnh vực Viễn thông, dịch vụ chuyển mạng giữ số đang có những tín hiệu tích cực khi tỉ lệ chuyển mạng giữ số thành công giữa các nhà mạng hiện ở mức trên 70,24%, tăng so với trước kia.

Trong lĩnh vực Bưu chính, hiện đang có 412 doanh nghiệp đang hoạt động (bằng 107,5% so với năm 2018); cấp phép mới 21 doanh nghiệp; cấp sửa đổi, bổ sung 04 doanh nghiệp;... Doanh thu trong lĩnh vực Bưu chính 7 tháng đầu năm đạt 14.424 tỉ đồng (bằng 128,67% so với cùng kỳ năm 2018).

Ngoài ra, Việt Nam đã được bầu là Chủ tịch Hội nghị Thông tin vô tuyến Châu Á - Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2019 - 2022. Bộ cũng nghiên cứu và thử nghiệm áp dụng công nghệ quản lý dữ liệu lớn (Big Data) để khai thác dữ liệu log truy vấn trên hệ thống DNS quốc gia.

Trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã chính thức thông qua chỉ số an toàn thông tin toàn cầu (GCI) năm 2018. Theo đó, Việt Nam xếp thứ hạng 50 trên tổng số 175 hạng của 194 quốc gia (so với 2017 là 100), được xếp vào nhóm I trên 3 nhóm (là nhóm có độ cam kết cao đối với 5 trụ cột của GCI, xếp hạng từ 1 đến 51). Ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 11/38.

”Cuộc chiến” chuyển mạng giữ số giữa Vina, Mobi và Viettel ra sao sau 8 tháng?

Tổng cộng đã có 812.836 thuê bao đăng ký chuyển mạng, trong đó có 628.753 thuê bao chuyển mạng thành công (chiếm 78,6%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem