Các quán bia từ chối khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc

Ngọc Hải Thứ ba, ngày 11/05/2021 18:44 PM (GMT+7)
Chiều nay, sau văn bản hoả tốc của UBND thành phố Hà Nội, về việc tạm dừng hoạt động nhà hàng bia, quán bia, nhiều cơ sở, quán bia trên địa bàn thủ đô đã phải gấp rút đóng cửa để thực hiện theo chỉ đạo.
Bình luận 0

Các quán bia đóng cửa sau văn bản hoả tốc của UBND TP. Hà Nội 

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 1.

Trước đó, lãnh đạo TP Hà Nội đã nhận định rằng, một số loại hình ăn uống không thiết yếu, ví dụ quán bia hơi, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 2.

Hôm nay, 11/5, các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi trên địa bàn TP Hà Nội đã được yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu trên được phát đi chỉ sau vài giờ, sau khi thành phố ban hành Chỉ thị 12, trong đó yêu cầu các cửa hàng ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 3.

Ngoài việc đóng cửa quán bia, thành phố cũng yêu cầu các địa phương giải toả ngay chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, chiều ngày 11/5, nhiều quán bia, phố bia trên địa bàn thành phố Hà Hội đã rục rịch chuẩn bị đóng cửa, không nhận khách theo văn bản chỉ đạo của thành phố.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 5.

Các cửa hàng bia trên phố Tạ Hiện (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đồng loạt đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 6.

Mặc dù kinh doanh bia hơi trên phố Trần Phú đã được nhiều năm, nhưng thời gian này, anh Nguyễn Văn Hoà đã buộc phải cho 3 nhân viên của nghỉ việc để về quê đến khi trạng thái bình thường được tái lập.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 7.

"Từ khi cấm kinh doanh vỉa hè cửa hàng, chúng tôi đã cho nhân viên tạm nghỉ việc bán hàng tại quán và chỉ bán mang về. Nhưng đến hôm nay, khi nghe tin có văn bản dừng các quán bia, tôi đã buộc phải cho các cháu nghỉ, đồng thời tranh thủ dọn dẹp cốc chén và cất vài thứ đồ để đóng cửa hàng theo yêu cầu", anh Hoà cho biết.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 8.

Anh Hoà cũng hy vọng dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được khống chế để người dân có thể mở bán kinh doanh các hàng quán trở lại.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 9.

Nhiều cửa hàng bia hơi cũng đã không nhận khách từ đầu giờ chiều và tiến hành dọn dẹp đóng cửa nhà hàng.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 10.

"Cửa hàng cũng đã đoán trước được sự việc này sẽ xảy ra nên đã chủ động dừng đón khách vào đầu giờ chiều để dọn dẹp đóng cửa. Tất cả nhân viên tối nay sẽ được trả lương để về quê cho đến khi cửa hàng được hoạt động trở lại", anh Hạnh, một chủ cửa hàng bia trên đường Nguyễn Khánh Toàn, cho hay.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 11.

Chỉ còn một vài cửa hàng vẫn phục vụ bán bia cho khách mang về.

Các quán bia không nhận khách, gấp rút dọn dẹp đóng cửa sau văn bản hoả tốc - Ảnh 12.

Tính đến 18h ngày 11/5, Việt Nam có tổng cộng 2.056 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.433 ca nhập cảnh. Từ ngày 27/4 đến nay, số ca mắc mới là 486 trường hợp. Trong đó, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện K cơ sở 3 là 74 người.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem