Các sếp lớn Big Tech mong chờ đạo luật cạnh tranh với Trung Quốc

Huỳnh Dũng Thứ năm, ngày 16/06/2022 11:34 AM (GMT+7)
Big Tech ở Mỹ đã kêu gọi Quốc hội sớm thông qua đạo luật đang chờ xử lý, bao gồm hàng chục tỷ đô la trợ cấp để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn, Nghiên cứu và Phát triển (R&D) trong nước.
Bình luận 0

Trong một bức thư gửi tới các nhà lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện, các CEO của Alphabet, Amazon, Dell, IBM, Microsoft, Salesforce, VMware và hàng chục công ty công nghệ và công nghệ lân cận khác đã kêu gọi hai viện của Quốc hội đạt được sự đồng thuận về một dự luật bị đình trệ lâu nay mà họ tin rằng, nó sẽ khiến Mỹ cạnh tranh hơn với Trung Quốc và các nước khác tốt hơn, kể cả trong lĩnh vực sản xuất chip.

Các giám đốc điều hành đó và hơn 100 người khác đã ký một lá thư thúc giục Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ, hai cơ quan vốn đã thông qua các phiên bản khác nhau của dự luật, mau chóng đạt được đồng thuận và sẽ sớm gửi dự luật cho Tổng thống Joe Biden để ông ký.

Giám đốc điều hành từ Alphabet, Amazon.com và Microsoft Corp vừa kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật nhằm thúc đẩy Khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, kể cả trong lĩnh vực sản xuất chip. Ảnh: @AFP.

Giám đốc điều hành từ Alphabet, Amazon.com và Microsoft Corp vừa kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật nhằm thúc đẩy Khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, kể cả trong lĩnh vực sản xuất chip. Ảnh: @AFP.

"Đạo luật về năng lực cạnh tranh đang chờ Quốc hội thông qua là rất quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, an ninh quốc gia và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng", bức thư nêu rõ. "Dự luật bao gồm các biện pháp quan trọng để đầu tư vào nghiên cứu và dẫn đầu công nghệ, phát triển lực lượng lao động, sản xuất trong nước và tăng cường chuỗi cung ứng, bao gồm đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như chất bán dẫn quan trọng đối với toàn bộ nền kinh tế của Mỹ".


"Các đối thủ cạnh tranh toàn cầu của chúng tôi đang đầu tư vào ngành công nghiệp, công nhân và nền kinh tế của họ, và Quốc hội Mỹ buộc phải hành động để nâng cao khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ", bức thư nêu rõ. Hiệp hội Công nghiệp Chất bán dẫn (SIA), tổ chức ký kết lá thư cho biết, lá thư này tập trung nhóm các nhà lãnh đạo công ty đông nhất cho đến nay tán thành đạo luật mới này. Cụ thể là lá thư cũng được ký kết bởi các giám đốc điều hành hàng đầu trong ngành bán dẫn, bao gồm Giám đốc điều hành AMD Lisa Su, Giám đốc điều hành Intel Pat Gelsinger, Giám đốc điều hành GlobalFoundries Thomas Caufield, Giám đốc điều hành Micron Technology Sanjay Mehrotra và Tổng cố vấn Nvidia Timothy Teter.

Đạo luật bao gồm 52 tỷ đô la tài trợ liên bang để mở rộng năng lực sản xuất chất bán dẫn của Hoa Kỳ, điều này xảy ra trong các nhà máy được gọi là "fabs", viết tắt của các nhà máy chế tạo.

"Các nhà lãnh đạo trong ngành của chúng tôi đang chịu áp lực buộc phải tập hợp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip. Và họ không thể chờ đợi lâu được nữa", Giám đốc điều hành SIA John Neuffer khẳng định, đồng thời cho biết thêm rằng dự luật sẽ" đảm bảo rằng nhiều công trình, sản phẩm, thiết bị trong số đó sẽ được xây dựng, chế tạo ở Mỹ thay vì ở nước ngoài". 

Hiệp hội cho biết họ hy vọng đạo luật cuối cùng sẽ bao gồm một biện pháp đối với các khoản tín dụng thuế đầu tư mà các công ty sản xuất và thiết kế chất bán dẫn có thể tận dụng bên cạnh khoản trợ cấp chip 52 tỷ USD vốn là trọng tâm của dự luật.

Thư đến sau nhiều tháng không có tiến triển

Bức thư là một dấu hiệu thất vọng khác từ các giám đốc điều hành công nghệ sau khi dự luật cạnh tranh của Hoa Kỳ bị đình trệ tại Quốc hội trong vài tháng. Hạ viện đã thông qua phiên bản của luật vào tháng 2 năm 2021 trong khi Thượng viện thông qua phiên bản của nó vào tháng 6 năm 2021, nhưng Thượng viện và Hạ viện đã cố gắng hòa giải những khác biệt trong các dự luật trợ cấp chip tương ứng của họ, nhưng những nỗ lực đó đã bị đình trệ gần đây.

"Chúng ta đã lãng phí vài quý kể từ khi Thượng viện hành động vào năm ngoái, và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải tiến lên nhanh chóng", Gelsinger của Intel nói với Quốc hội Mỹ hồi tháng 3 năm 2022.

Vấn đề đáng lo ngại là Mỹ đã theo đuổi các nước châu Á trong vài thập kỷ qua trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn. Điều này khiến thị phần sản xuất chip của Hoa Kỳ giảm từ 37% năm 1990 xuống còn 12% ngày nay. Trong khi đó, 80% sản lượng chip xảy ra ở châu Á.

Vốn dĩ, các công ty công nghệ và các quan chức chính phủ  Mỵ đã thúc đẩy trợ cấp chip vì nhiều lý do: chống lại tình trạng thiếu chip trong tương lai và lạm phát; giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip ở châu Á; phòng ngừa rủi ro chống lại bất ổn địa chính trị trong tương lai, đặc biệt là trước những lo ngại về sự xâm lược của Trung Quốc đối với Đài Loan; và công việc sản xuất ngày càng tăng của Hoa Kỳ.

Giám đốc điều hành SIA John Neuffer nói với Reuters rằng, việc thông qua đạo luật này sẽ giúp "đảm bảo rằng nhiều nhà máy chế tạo sẽ được xây dựng ở Mỹ thay vì ở nước ngoài". Ảnh: @AFP.

Giám đốc điều hành SIA John Neuffer nói với Reuters rằng, việc thông qua đạo luật này sẽ giúp "đảm bảo rằng nhiều nhà máy chế tạo sẽ được xây dựng ở Mỹ thay vì ở nước ngoài". Ảnh: @AFP.

Con đường dài và quanh co

Tờ Bloomberg đưa tin tuần trước rằng, đạo luật này "có nguy cơ sụp đổ trước Quốc hội", khi đối mặt với sự hoài nghi ngày càng tăng từ các đảng viên Cộng hòa, cộng với thực tế là đất nước đang phải đối mặt với các vấn đề khác, chẳng hạn như vấn đề bạo lực súng dường như không bao giờ chấm dứt.

Báo cáo của Bloomberg cho biết, có những lo ngại từ một số đảng viên Dân chủ và Cộng hòa rằng Nhà Trắng đã không làm đủ để vận động Quốc hội, đặc biệt là các thành viên Hạ viện, xung quanh dự luật. Đồng thời, các quan chức Nhà Trắng lại cũng phàn nàn rằng, khu vực tư nhân chưa làm đủ trong việc truyền đạt thuyết phục cho các chính trị gia tầm quan trọng của việc phải thông qua dự luật này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem