Các trường đại học công bố tuyển khối A1

Thứ ba, ngày 21/02/2012 06:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi Hội nghị tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 của Bộ GDĐT kết thúc, nhiều trường đã công bố về chỉ tiêu cho từng ngành và thêm những ngành mới, khối thi mới trong đợt tuyển sinh sắp tới.
Bình luận 0

TS Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, năm nay các trường thành viên sẽ bổ sung khối A1 (toán, lý, tiếng Anh) bên cạnh tất cả các ngành tuyển khối A và vẫn áp dụng nguyện vọng 1B như năm trước.

img
Thí sinh sẽ có nhiều lựa chọn hơn

Tương tự, Trường ĐH Hùng Vương (TP.HCM) được Bộ GDĐT cho phép tuyển sinh hai hệ ĐH và CĐ gần 2.000 chỉ tiêu. Trường đào tạo 12 chuyên ngành và tất cả những ngành này đều có tuyển khối A1. Bà Nguyễn Thị Mai Bình – Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho biết: “Nhà trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển. Có thêm khối A1, cơ hội xét tuyển sẽ nhiều hơn”.

Theo ông Trần Văn Nam - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng, khối A1 tháo gỡ khó khăn cho nhiều thí sinh muốn dự thi vào các ngành vốn tuyển sinh khối A nhưng lại yếu môn hóa. Trên thực tế, nhiều ngành tuyển sinh khối A hiện nay cũng không cần đến kiến thức hóa học nhưng lại cần thí sinh có năng lực ngoại ngữ.

Còn ông Phan Ngọc Sơn – Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai thì đề nghị có thêm khối B1: “Nhiều ngành hiện nay tuyển sinh khối B nhưng đặc thù của ngành đó cũng không cần đến kiến thức hóa, sinh mà chỉ cần kiến thức toán học, ngoại ngữ. Xu hướng điều chỉnh khối thi để phù hợp với ngành đào tạo là cần thiết, nâng chất lượng tuyển chọn”.

Về thời gian thi và đề thi khối A1, PGS-TS Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT) cho biết: “Theo dự kiến, khối A1 sẽ được tổ chức cùng thời gian với khối A. Như vậy đề toán, vật lý sẽ giống đề thi khối A. Đề tiếng Anh sẽ là đề riêng, không chung với đề tiếng Anh của khối D”.

Tuy nhiên, Bộ GDĐT cũng đang xem xét phương án khác là cho phép các trường tổ hợp các môn thi ở các khối khác nhau để xét tuyển. Và như vậy, nếu thí sinh thi cả khối A và khối D có thể lấy điểm toán, vật lý của khối A kết hợp với điểm tiếng Anh của khối D để xét tuyển khối A1. Nếu phương án 2 được quyết định, thí sinh dự thi hai khối A, D sẽ có thêm cơ hội đăng ký nguyện vọng khối A1 theo kết quả thi các môn toán, vật lý (khối A) và tiếng Anh (khối D).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem