Các trường khối quân đội, công an có tỉ lệ TS làm thủ tục cao nhất

Q.H Thứ năm, ngày 03/07/2014 16:40 PM (GMT+7)
Ở phía nam, các trường khối quân đội, công an có tỉ lệ TS làm thủ tục dự thi đạt đều trên 84%, có trường lên tới trên 95%.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của Dân Việt, trường có tỉ lệ TS làm thủ tục dự thi cao nhất là ĐH Cảnh sát Nhân dân (95,13%), kế đến là ĐH An ninh Nhân dân (91,82%). Một số trường thuộc khối an ninh khác cũng khá cao như: Trường ĐH Trần Đại Nghĩa (91,01%); Học viện Quân Y (84,83%)…

Ở khối các trường công lập, tỷ lệ TS đến làm thủ tục dự thi dao động từ 74% đến 81%. Chẳng hạn như: ĐH Luật TP.HCM (74,2%); ĐH Nông Lâm (79,22%); ĐH Sài Gòn (81%)…

Cá biệt có ĐH Ngân Hàng TP.HCM có tỉ lệ khá thấp (64,56%). Trong khi đó, lượng TS làm thủ tục dự thi tại các trường thuộc khối ĐHQG TP.HCM năm nay cũng tương đối thấp.

Cụ thể, trường có tỷ lệ TS làm thủ tục cao nhất là ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (80,5%); các trường còn lại dao động từ 67,5%-76,5% như: ĐH Kinh tế - Luật (67,5%); ĐH Bách khoa (68%)…

Ở khối các trường ngoài công lập, tỷ lệ này trung bình từ 70% đến 76% như: ĐH Nguyễn Tất Thành (70,01%); ĐH Công nghệ TP.HCM (71,9%); ĐH Quốc tế Hồng Bàng (71,75%); ĐH Hoa Sen (76,5%)…

Tuy nhiên, năm nay tỷ lệ làm thủ tục dự thi tại các trường ĐH vùng lại rất cao, trung bình từ 82% đến trên 85%. Chẳng hạn, ĐH Đà Lạt (82,07%); ĐH Đồng Nai (83,24%); ĐH Đồng Tháp (82,3%); ĐH Thủ Dầu Một (85,95%); ĐH Xây dựng Miền Tây (82,4%).


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem