Các xã ở Đông Anh chưa quyết liệt xử lý vi phạm đất nông nghiệp

PV Thứ bảy, ngày 29/07/2023 16:09 PM (GMT+7)
Thường trực HĐND huyện Đông Anh vừa tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công ngoài công ích, đất bãi bồi ven sông; công tác xử lý vi phạm trật tự đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.
Bình luận 0

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, báo cáo về kết quả việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Quản lý, khai thác và sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất nông nghiệp công ngoài công ích và đất bãi bồi ven sông trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2023 và những năm tiếp theo; công tác xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện" tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết, qua rà soát, trên địa bàn huyện có 1.516 khu đất.

Các xã ở Đông Anh chưa quyết liệt xử lý vi phạm trên các khu đất nông nghiệp công - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng báo cáo tại phiên giải trình. Ảnh: hanoi.gov.vn

Trong đó có 419 khu đất có diện tích 612,9 ha phù hợp quy hoạch, khoảng 268 khu đất, có diện tích 281,6ha có một phần phù hợp, một phần không phù hợp quy hoạch, khoảng 829 khu đất, có diện tích 440,5ha không phù hợp quy hoạch.

173 khu đất UBND các xã, thị trấn đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất để tổ chức đấu giá thuê đất nông nghiệp trong năm 2023. 278 khu đất đã tổ chức đấu giá thuê đất năm 2018. 206 khu đất trang trại, trong đó, có 165 trang trại còn thời hạn, 41 trang trại đã hết thời hạn phê duyệt trang trại.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, đến nay, phần lớn UBND các xã, thị trấn chưa có báo cáo kết quả thực hiện đề án và kế hoạch; UBND các xã chưa quyết liệt trong việc tổ chức giải quyết, xử lý các vi phạm tồn tại trên các khu đất nông nghiệp công.

Việc triển khai rà soát, đề xuất đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp còn chậm, đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất chưa nhận được hồ sơ đề xuất đấu giá của UBND xã, thị trấn nào. Trách nhiệm thuộc về UBND các xã, thị trấn.

Về công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng thông tin, năm 2022, 970 công trình xây dựng đã kiểm tra, kiểm soát.

Trong đó, có 611 công trình có phép và miễn phép, ban hành 10 quyết định xử phạt với số tiền hơn 325 triệu đồng.

Năm 2023, 591 công trình xây dựng đã kiểm tra, trong đó có 572 công trình có phép và miễn phép, ban hành 8 quyết định xử phạt với số tiền 322,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn huyện Đông Anh hiện nay, vẫn còn một số trường hợp xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp.

Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế trực tiếp các công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng của một số xã ngay từ khi mới phát sinh tuy đảm bảo tính chủ động song lại chưa đúng trình tự theo quy định.

Một số hộ gia đình, cá nhân đã ăn ở, sinh sống tại địa điểm vi phạm từ thời gian trước khi, tồn tại đã lâu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem