Cách nhận biết dịch tai xanh ở lợn

Thứ năm, ngày 28/02/2013 08:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong những ngày vừa qua, dịch tai xanh ở lợn lại tiếp tục bùng phát ở Quảng Trị và một số địa phương khác khiến cho nhiều hộ chăn nuôi khốn đốn, nhiều chủ trang trại đứng trước nguy cơ phá sản.
Bình luận 0
img

Chuyên mục “Tư vấn chăn nuôi” sẽ chuyển tới bà con những thông tin cần thiết xung quanh câu hỏi làm thế nào để nhận biết dịch tai xanh ở lợn và cách phòng chống dịch.

Theo cán bộ kỹ thuật chăn nuôi của Công ty TNHH Thương mại Vic- Con Heo Vàng, bệnh do một loài virus giống Parvovirus có DNA gây ra. Chủng virus gây bệnh là chủng châu Âu, Mỹ và chủng China do chủng Mỹ biến chủng. Triệu chứng lâm sàng của bệnh có thể khác nhau tùy từng loại heo. Lợn ở các lứa tuổi đều có thể mắc bệnh: Heo nái, heo con theo mẹ, heo sau cai sữa, heo thịt, heo đực giống. Heo đực giống ít biểu hiện triệu chứng bệnh nhưng mang virus truyền lây qua tinh dịch khi phối giống cho heo nái.

Triệu chứng bệnh ở heo thịt biểu hiện như sau: Lợn sốt cao 40-410C, ăn kém, thậm chí bỏ ăn, ho, chảy nước mũi, trên vùng tai, lưng, bụng xuất hiện đám xuất huyết, sau đó tím bầm, tụ máu. Lợn bị tiêu chảy do kế phát E.coli, PTH.

Triệu chứng bệnh ở lợn nái: Chậm động dục, đậu thai kém, chết thai, sẩy thai, đẻ non. Lợn nái chửa kỳ 2 (từ 81 ngày trở đi) có tỷ lệ sẩy thai cao (>90%). Heo nái giai đoạn đẻ và nuôi con có biểu hiện biếng ăn, lười uống nước, mất sữa và viêm vú, đẻ sớm, da biến màu sang màu hồng, lờ đờ hoặc hôn mê, khoảng 30% heo con có thể chết ngay sau khi sinh, những con còn lại có thể trạng yếu, tai chuyển màu xanh. Tỷ lệ chết ở đàn con có thể tới 70% ở tuần thứ 3-4 sau khi xuất hiện triệu chứng bệnh.

Ở heo nái giai đoạn sau cai sữa: Biếng ăn, sốt 40-420C, tai chuyển màu xanh trong khoảng thời gian ngắn, động dục giả hoặc chậm động dục trở lại sau khi đẻ, ho và có dấu hiệu viêm phổi. Triệu chứng bệnh ở lợn con: Lợn nằm tụm đống, mí mắt sưng to (còn gọi là đeo kính), viêm phổi, tiêu chảy. Ở heo con theo mẹ: Thể trạng gầy yếu, mắt có ghèn màu nâu, da có vết phồng rộp, tiêu chảy nhiều, ủ rũ, run rẩy.

(Kỳ tới: Cách phòng chống dịch tai xanh ở lợn)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem